Châu chấu tràn từ Trung Quốc sang, phá cả tre và ngô ở Điện Biên

(PLVN) - Châu chấu di chuyển đều là châu chấu trưởng thành và một số đang ghép đôi nên sẽ tiếp tục bay phân tán, nguy cơ sẽ đẻ trứng tại một số khu vực đồi tre, chít và tiếp tục di thực gây hại các nương ngô...
Đàn châu chấu cắn phá rừng tre ở huyện Mường Nhé. Ảnh: Hà Hoàng/VnExpress.

Sau 1 tuần kể từ khi xuất hiện tại các đồi tre ở bản Pờ Nhù Khò, bản Tá Miếu (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên); đến nay đàn trâu chấu che xuất hiện trên các đồi tre có diện tích khoảng 20ha, mật độ khoảng 100 - 200 con/m2, cao 300 - 400 con/m2, cục bộ trên 400 con/m2 tuổi trưởng thành.

Châu chấu tre di thực gây hại rải rác khoảng 20ha nương ngô tại bản Pờ Nhù Khò và Tá Miếu. Theo Báo Điện Biên phủ thông tin, qua kiểm tra thực tế và nhận định của cơ quan chuyên môn, châu chấu tre tiếp tục di chuyển từ bản Tá Miếu, Pờ Nhù Khò xuống theo hướng bản Tả Kố Khừ.

Châu chấu di chuyển đều là châu chấu trưởng thành và một số đang ghép đôi nên sẽ tiếp tục bay phân tán; nguy cơ sẽ co cụm và đẻ trứng tại một số khu vực đồi tre, chít và tiếp tục di thực gây hại các nương ngô trên địa bàn.

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Điện Biên đã cử cán bộ xuống địa bàn theo dõi để khoanh vùng, tiêu diệt đàn châu chấu; đồng thời tuyên truyền cho bà con nông dân nhận biết và hướng dẫn các biện pháp phòng chống… để giảm thiểu thiệt hại do châu chấu tre gây ra.

VnExpress dẫn lời ông Nguyễn Trọng Kính cho hay, châu chấu đang gây hại ở Điện Biên là châu chấu tre lưng vàng, từ năm 2015 đến nay đã xuất hiện nhiều đợt và thường di chuyển từ Lào sang Việt Nam, đây là lần đầu tiên có đàn châu chấu từ Trung Quốc sang.

"Nguyên nhân có thể là huyện biên giới Trung Quốc đang phun thuốc diệt châu chấu nên chúng tràn sang. Đa số là con trưởng thành, đang ghép đôi đẻ trứng và sẽ tiếp tục phân tán", ông Kính nói.

Châu chấu tre lưng vàng thường xuất hiện vào tháng 7 hàng năm ở các tỉnh biên giới như Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Thanh Hóa. Chúng chỉ thích ăn lá rừng, tre nứa, khu vực ít tre nứa thì chúng phá hoại ngô.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, cuối tháng 6 vừa qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện đàn châu chấu tre di thực theo hướng từ biên giới (khu vực Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang) vào huyện Điện Biên, TP Điện Biên Phủ với số lượng lớn, di chuyển nhanh.

Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cử lực lượng theo dõi sự di chuyển của đàn châu chấu, hỗ trợ địa phương tiêu diệt khi cần thiết.