Cháy cửa hàng bán quần áo, nhiều người liều mình nhảy từ tầng 3 xuống đất

(PLVN) - Ngọn lửa bao trùm dãy nhà bán quần áo, nhiều người đánh liều nhảy từ tầng 3 xuống đất.
Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 29/8, đám cháy bắt nguồn từ cửa hàng kinh doanh quần áo, giày dép ở chợ đầu mối phường 7, TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau). 

Vợ chồng chủ cửa hàng và hai người làm công đã phải nhảy từ trên cao xuống đất. 

Theo ông Phan Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND TP Cà Mau: "Những người bên ngoài có lót nệm để hàng xóm nhảy xuống nhưng một người nhảy trượt ra ngoài nên bị thương nặng", Zing đưa tin

Ngọn lửa sau đó lan sang 2 gian hàng liền kề. Các căn nhà bị cháy là tiệm quần áo may sẵn và buôn bán vải sợi nên lửa bắt rất nhanh.

Nhận được tin báo, hàng trăm cảnh sát và nhiều xe chữa cháy được huy động đến hiện trường.

Đến khoảng 23h30, đám cháy được được khống chế.  Trong lúc làm nhiệm vụ, một chiến sĩ công an bị thương.

Trả lời Người lao động, bác sĩ Lê Hồng Lan, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, cho biết 5 nạn nhân của vụ hỏa hỏa hoạn đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có 1 trường hợp bị xuất huyết não, dập phổi…