Cháy nhà máy hóa chất nghi khóa cửa không cho công nhân ra ngoài

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một đám cháy lớn đã bùng phát tại một nhà máy hóa chất ở thành phố cảng phía nam Karachi của Pakistan hôm nay (27/8), khiến ít nhất 10 công nhân thiệt mạng và một số người khác bị thương.
Lực lượng cứu hộ vận chuyển một người bị thương trong vụ cháy nhà máy hóa chất ở Karachi. Ảnh: AP
Lực lượng cứu hộ vận chuyển một người bị thương trong vụ cháy nhà máy hóa chất ở Karachi. Ảnh: AP

Đám cháy xảy ra tại một một nhà máy hóa chất ở thị trấn Mehran trong Khu công nghiệp Korangi của Karachi. Các nhân viên cứu hỏa đã nỗ lực dập tắt ngọn lửa và xe cứu thương tiếp tục vận chuyển các nạn nhân đến bệnh viện gần đó.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ Pakistan đã đưa ra thông báo cho biết đã đưa được 14 thi thể ra khỏi tòa nhà đang chìm trong biển lửa. Theo cảnh sát, trong số những người thiệt mạng có cả trẻ em.

Lực lượng cứu hộ cho biết có khoảng 25-30 công nhân đang làm việc trong nhà máy khi ngọn lửa bùng phát ở tầng 1 của tòa nhà này vì một số chất hóa học độc hại.

Murtaza Wahab, phát ngôn viên của chính quyền tỉnh, nói với các phóng viên rằng nguyên nhân gây ra hỏa hoạn đang được điều tra. Đồng thời, sẽ kiểm tra xem chủ sở hữu nhà máy đã lắp đặt thiết bị chữa cháy hay chưa.Theo một số nhân chứng, cửa nhà máy đã bị khóa, có khả năng ngăn cản công nhân ra ngoài.

Karachi là thủ phủ của tỉnh Sindh, nơi có nhiều nhà máy được đặt trong khu dân cư vi phạm quy chuẩn xây dựng.