Cháy rừng lan rộng tại Algeria, hơn 40 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính phủ Algeria cho biết, các đám cháy rừng tại nước này đã khiến 42 người thiệt mạng, trong đó có 25 binh sĩ được huy động đến dập lửa. Khói dày đặc đang bao phủ khu vực vùng núi Kabylie ở phía đông thủ đô Algiers.
Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã bày tỏ lời chia buồn của mình trên Twitter đối với 25 binh sĩ đã thiệt mạng khi họ thực hiện nhiệm vụ giải cứu người dân ở các khu vực Bejaiea và Tizi Ouzou.
Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã bày tỏ lời chia buồn của mình trên Twitter đối với 25 binh sĩ đã thiệt mạng khi họ thực hiện nhiệm vụ giải cứu người dân ở các khu vực Bejaiea và Tizi Ouzou.

Hàng chục đám cháy đã lan rộng trên các khu vực rừng núi ở miền bắc Algeria từ tối 9/8. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Algeria Kamel Beldjoud tuyên bố, "50 đám cháy rừng đã diễn ra cùng một lúc là một điều không thể. Những đám cháy này chắc chắn có nguồn gốc tội phạm".

Các nhân chứng kể lại, một số ngôi nhà bị thiêu trụi, nhiều gia đình phải ở tạm trong khách sạn, nhà nghỉ và ký túc xá. Khói đen đã cản trở tầm nhìn của đội cứu hỏa.

Tuần trước, một nhà quan sát khí tượng của Liên hiệp châu Âu (EU) cho biết, Địa Trung Hải đang trở thành điểm nóng của các đám cháy rừng khi nhiều đám cháy bùng phát trên diện rộng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp dưới tác động của sóng nhiệt.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia tối 10/8, Thủ tướng Ayman Benabderrahmane cho biết, số người chết đã tăng lên 42, trong đó có 25 binh sĩ. Chính phủ đang trong quá trình đàm phán với các đối tác để thuê máy bay và giúp đẩy nhanh công tác dập lửa.

Lực lượng cứu hỏa và quân đội vẫn đang nỗ lực kiểm soát các đám cháy rừng. Ông Beldjoud nhấn mạnh, ưu tiên lúc này là tránh có thêm thương vong. Ông cam kết bồi thường cho những người chịu ảnh hưởng của đám cháy rừng hiện nay.

Các đám cháy nhỏ hơn đang tàn phá rừng tại ít nhất 16 tỉnh của quốc gia Bắc Phi này kể từ ngày 9/8.