Chép phạt 500 lần vì vi phạm lệnh phong tỏa

(PLVN) - Mười người nước ngoài vi phạm lệnh phong tỏa tại Rishikesh - một thị trấn Ấn Độ - đã phải chịu chép phạt 500 lần, cảnh sát Rishikesh cho biết hôm 12/4.
Khách du lịch nước ngoài đi bộ dọc theo một con phố ở New Delhi  trước khi Ấn Độ thực hiện lệnh phong tỏa. Ảnh: AFP
Khách du lịch nước ngoài đi bộ dọc theo một con phố ở New Delhi trước khi Ấn Độ thực hiện lệnh phong tỏa. Ảnh: AFP

Theo Straitstimes, các du khách - từ Israel, Mexico, Australia và Áo - đã bị bắt gặp khi đi dạo ở Rishikesh - địa phương nổi tiếng bởi là nơi nhóm nhạc huyện thoại của Anh The Beatles từng đến để tìm kiếm những giai điệu dân ca tôn giáo ở một tu viện năm 1968.

Vinod Sharma - sĩ quan cảnh sát địa phương-  cho biết mỗi người phải viết 500 lần câu "Tôi đã không tuân theo các quy tắc phong tỏa nên tôi rất xin lỗi".

"Hơn 700 khách du lịch nước ngoài từ Hoa Kỳ, Australia, Mexico và Israel ở trong khu vực đã bỏ qua các quy định về phong tỏa của Ấn Độ nên các hình phạt bất thường như vậy đã được đưa ra để dạy cho họ một bài học", ông Sharma nói.

Cảnh sát cho biết họ sẽ chỉ đạo các khách sạn trong khu vực chỉ cho phép khách nước ngoài ra ngoài nếu có người giúp việc địa phương đi cùng. "Các cơ sở không tuân theo lệnh có thể phải đối mặt với các hình phạt theo quy định" - ông Sharma cho biết.

Lệnh phong tỏa trên toàn quốc được Ấn Độ áp dụng vào gần cuối tháng 3. Theo đó, người dân chỉ được phép rời khỏi nhà chỉ vì các dịch vụ thiết yếu như mua đồ tạp hóa và thuốc men.