Chi 9 triệu USD mua biển số xe ô tô

(PLO) - Nhà đầu tư bất động sản ở Dubai Balwinder Sahni đã chi đến 9 triệu USD để mua chiếc biển số chỉ có duy nhất số 5 – con số mà ông rất thích.
Ông Sahni bên 2 chiếc xe biển triệu đô.
Ông Sahni bên 2 chiếc xe biển triệu đô.

Đối với những tay chơi ở Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), một chiếc xe sẽ không thể coi là xe nếu không có biển số “độc” chỉ có 1 chữ số duy nhất.

Những biển số xe hơi chỉ có 1 chữ số là các biển số hiếm và những người thuộc tầng lớp thượng lưu ở vương quốc giàu dầu mỏ này thường sẵn sàng chi hàng triệu USD để có được tấm biển số như vậy.

Mới đây nhất, tại cuộc đấu giá do Chính phủ Dubai tiến hành hồi đầu tháng, nhà đầu tư bất động sản ở Dubai Balwinder Sahni đã chi đến 9 triệu USD để mua chiếc biển số chỉ có duy nhất số 5 – con số mà ông rất thích.

Đây là một trong những khoản tiền lớn nhất từng được chi để mua được 1 biển số ở Dubai.

Song, số tiền này vẫn thấp hơn do với kỷ lục chiếc biển số 14 triệu USD mà doanh nhân Abu Dhabi đã thiết lập hồi năm 2008.

Chiếc biển số mang số 5 hiện được gắn lên 1 trong 6 chiếc Rolls Royce của ông Sahni.

Ông Sahni cho biết việc mua tấm biển nói trên đã khiến ông thu hút được rất nhiều sự chú ý.

Một số người bày tỏ ngưỡng mộ với ông nhưng cũng không ít người chỉ trích ông lãng phí tiền.

Trước đó, bản thân ông Sahni cũng đã mua một chiếc biển số mang số 9 với giá 6,7 triệu USD tại cuộc đấu giá do chính phủ tổ chức hồi năm ngoái.

Vì Dubai không áp thuế thu nhập nên ông này cho biết ông nghĩ việc mua biển số với giá cáo của ông sẽ đóng góp cho ngân quỹ và tiền từ đó sẽ được chi cho các tổ chức từ thiện và cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của thành phố.