Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ sinh hoạt chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(PLVN) -Ngày 13/5 Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và các quy định đối với cán bộ đảng viên về sử dụng mạng xã hội (MXH).
Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ảnh Thu Nga
Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ảnh Thu Nga

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp cùng đại diện Đảng ủy Báo Pháp luật Việt Nam, Chi bộ Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ. Báo cáo viên là ông Nguyễn Hữu Chung, Trưởng phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan TW.

Ông Nguyễn Hữu Chung, Trưởng phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan TW, ảnh Thu Nga

Ông Nguyễn Hữu Chung, Trưởng phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan TW, ảnh Thu Nga

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, ông Nguyễn Hữu Chung đã tập trung giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và khẳng định từ khi thành lập Đảng đến nay, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường, sự phát triển bùng nổ của Internet, MXH; vấn đề toàn cầu hóa …thì nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch càng có ý nghĩa cấp thiết.

Bộ trưởng Lê Thành Long và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh tại buổi sinh hoạt Chi bộ, ảnh Thu Nga

Bộ trưởng Lê Thành Long và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh tại buổi sinh hoạt Chi bộ, ảnh Thu Nga

Báo cáo viên cũng trình bày 6 giải pháp chủ yếu: Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta trong tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng Internet, MXH; Phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Về các quy định đối với cán bộ đảng viên về sử dụng MXH, sau khi khái quát tình hình sử dụng MXH ở Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Chung nhận định: Thông tin trên mạng có vai trò quan trọng, có nhiều tác dụng nhưng bên cạnh đó cũng có những tác động tiêu cực, trong đó các thế lực thù địch lợi dụng với mục đích xấu; Do đó, trong sử dụng MXH , cán bộ Đảng viên phải tiên phong gương mẫu. Tổ chức Đảng, Đảng viên phải nhận thức rõ trách nhiệm trong thiết lập và sử dụng MXH, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về sử dụng MXH như khai báo thông tin chính danh, kịp thời hủy bỏ trang thông tin không sử dụng; trách nhiệm tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính thống, tích cực, ngăn ngừa lên án các thông tin xấu độc; các vấn đề lưu ý khi sử dụng MXH…

Đọc thêm