Chi cục THADS Thị xã An Nhơn (Bình Định): Tổ chức về nguồn thăm Chi bộ Hồng Lĩnh

(PLO) - Nhân kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2018), Chi cục THADS  thị xã An Nhơn đã tổ chức cho toàn thể công chức, đảng viên, người lao động về thăm, dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm Chi bộ Hồng Lĩnh, thôn Đại An, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, Bình Định, nơi thành lập tổ chức Cộng sản đầu tiên tại An Nhơn, lãnh đạo phong trào cách mạng tại đây và cả các khu vực lân cận. 
Chi cục THADS Thị xã An Nhơn (Bình Định): Tổ chức về nguồn thăm Chi bộ Hồng Lĩnh

Chi bộ Hồng Lĩnh được đồng chí Huỳnh Đăng Thơ chính thức thành lập vào ngày 20/10/1936 tại thôn Đại An, xã Nhơn Mỹ, An Nhơn. Lúc đầu chi bộ có 07 đồng chí đến năm 1938, Chi bộ Hồng Lĩnh đã có trên 30 đồng chí. Từ những hạt giống đỏ được nhân mầm, đã thắp lên ngọn lửa cách mạng, lan tỏa ra cả huyện An Nhơn và huyện Tây Sơn, Phù Cát. Sau khi ra đời, Chi bộ Hồng Lĩnh là hạt nhân cách mạng trong thời kỳ tiền khởi, chỉ đạo hoạt động cướp chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám - 1945, giành chính quyền về tay nhân dân.

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, giúp cán bộ, công chức, đảng viên hiểu đúng, tự hào và trân trọng về truyền thống cách mạng, của đảng, qua đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong học tập, công tác cho cán bộ, công chức và đảng viên Chi cục THADS thị xã nhằm tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, chung tay xây dựng thị xã An Nhơn sớm trở thành đô thị giàu đẹp, hiện đại, văn minh. 

Đọc thêm