Dự kiến nghi lễ cung rước và tôn trí Xá lợi Phật được tổ chức trang nghiêm, an toàn, đúng nghi lễ, đồng thời tạo cơ hội cho đông đảo tăng ni, phật tử và du khách đến chiêm bái. Xá lợi Phật là bảo vật quốc gia của Ấn Độ, đây là lần đầu tiên Xá lợi được cung thỉnh đến Việt Nam.
![]() |
Cận cảnh Xá lợi Phật bảo vật của quốc gia Ấn Độ. (Ảnh CTV) |
Ban tổ chức lưu ý, khi chiêm bái Xá lợi Đức Phật, người dân và du khách nên giữ tâm thanh tịnh, ăn mặc trang nghiêm, kín đáo, tránh mặc phản cảm hay lòe loẹt. . Trong quá trình chiêm bái, cần giữ trật tự, không chen lấn, không quay phim chụp ảnh tùy tiện.
Việc tôn trí Xá lợi Đức Phật còn là cơ hội để chùa Phúc Sơn - ngôi cổ tự hơn 400 năm tuổi - thể hiện vai trò gìn giữ, lan tỏa các giá trị tâm linh, văn hóa và lịch sử Phật giáo tại miền Bắc Việt Nam.
![]() |
Phật ngọc Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông. (Ảnh CTV) |
Được biết, chùa Phúc Sơn (hay còn gọi là chùa Ngô Xá) nằm trên địa phận xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Chùa cũng được chọn là nơi an vị tượng Phật ngọc của Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông sau hành trình 22 ngày cung rước qua nhiều ngôi chùa ở miền Bắc.
Chùa được xây dựng vào năm 1693 – năm niên hiệu Chính Hòa thứ 14 dưới thời Lê Trung Hưng – nhà Hậu Lê. Chùa được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ lim ở một khu đất rộng trên ngọn núi Chùa, có hình con phượng hoàng đang sải cánh tung bay nên còn gọi là núi Phượng Hoàng.