Chính quyền thị xã Thái Hòa bất lực với ô nhiễm

Trên địa bàn Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An trình trạng giết mổ gia súc diễn ra vô cùng phức tạp. Cứ khoảng từ 2 đến 4 giờ sáng, tiếng bò, lợn bị chọc tiết kêu rống vang khắp thị xã; kèm theo đó chất thải tự do tràn ra đường gây ô nhiễm môi trường nặng nề.

Trên địa bàn Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An trình trạng giết mổ gia súc diễn ra vô cùng phức tạp. Cứ khoảng từ 2 đến 4 giờ sáng, tiếng bò, lợn bị chọc tiết kê

g
Thị xã Thái Hòa giết thịt gia súc tràn lan không cơ quan nào kiểm tra kiểm soát

u rống vang khắp thị xã; kèm theo đó chất thải tự do tràn ra đường gây ô nhiễm môi trường nặng nề.

Theo thống kê, việc giết mổ tràn lan tập trung tại các phường Hòa Hiếu, Quang Tiến, Đông Phong và Nghĩa Thuận…Từ đây, lái buôn mang đi bán sỷ tại các chợ. Bà Phan Thị Minh ở phường Hòa Hiếu nói: “Thị xã Thái Hòa có lò mổ tập trung nhưng bị bỏ hoang từ lâu. Từ đó không ai quản lý, kiểm dịch thịt lợn thương mại. Tư thương tự do giết mổ gia súc tại gia đình gây ra lắm ẩn họa, nhiều thương lái đem thịt lợn bị bệnh ra chợ bán”.

Việc Thị xã Thái Hòa giết thịt gia súc tràn lan không cơ quan nào kiểm tra kiểm soát đã gây nên nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm từ đó lây lan bệnh dịch.

Điều đáng nói là từ đầu năm 2004, UBND huyện Nghĩa Đàn (nay là thị xã Thái Hòa) đã có Quyết định số 1723/QĐ-UB ngày 03/4/2004 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng lò giết mổ tập trung tại thị trấn Thái Hòa.

Ông Ngụy Khắc Quang được UBND huyện đồng ý cho thực hiện Chủ dự án trên diện tích 2000m2 đất để xây dựng lò mổ tại xóm Đồng Tâm 2, thị trấn Thái Hòa với tổng vốn đầu tư gần 300 triệu đồng. Khu giết mổ lợn, trâu bò khá tốn kém đã xây dựng Nhà quản lý, hệ thống chuồng nhốt gia súc.

Gia súc đưa vào lò mổ được cơ quan chức năng kiểm dịch trước khi mổ trong vòng 24 giờ. Đồng thời, hệ thống xử lý chất thải được xây dựng đạt tiêu chuẩn vệ sinh.

Vậy nhưng, không hiểu sao lò mổ này chỉ tồn tại được 7 tháng. Sau đó, các tư nhân hành nghề giết mổ tự ý rời bỏ lò giết mổ tập trung đưa lợn, trâu bò về giết mổ tại gia đình.

Ông Ngụy Khắc Quang chủ lò giết mổ tập trung bức xúc: “Thất bại của lò mổ tập trung là do chính quyền không đủ sức mạnh để quản lý, buông lỏng việc kiểm tra, kiểm dịch. Từ đó một số cá nhân giết mổ thu lợi bất chính, không quan tâm tới bảo vệ sức khỏe cộng đồng”

Mong rằng cơ quan chức năng thị xã Thái Hòa sớm vào cuộc, lập lại kỷ cương việc giết mổ gia súc trên địa bàn, nhằm trả lại an ninh trật tự và bảo vệ tốt môi trường sinh thái trong khu vực.      

Thăng Long

Đọc thêm