Cho con chơi ipad, dụ cướp đến nhà

(PLO) - Ngày 8/4, TAND quận Ô Môn xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Thái Dương (SN 1998, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) 2 năm tù vì tội “Cướp giật tài sản”.
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Riêng đồng phạm Nguyễn Thanh Huy do chưa đủ 16 tuổi nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 24/11/2015, Dương điều khiển xe gắn máy ngang nhà anh Lê Hoàng Sơn thì phát hiện bé Ngọc - con anh Sơn đang cầm Ipad ngồi chơi game trước nhà nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. 

Sau đó, Dương về rủ thêm Nguyễn Thanh Huy (SN 2000) đi cướp. Chở Huy đến gần nhà anh Sơn, Huy nhảy xuống đi bộ vào nhà rồi bất ngờ giật Ipad từ tay bé Ngọc đang ngồi chơi game và lên xe tẩu thoát.

Tài sản cướp được do Dương quản lý, chỉ cho Huy 50 nghìn đồng để chơi game.  

Đọc thêm