Cho con sống đúng tuổi thơ

(PLVN) - Nhiều phụ huynh đang bày gtỏ mối lo lắng về việc các em nhỏ đang sống trong một môi trường nhiều nguy cơ khiến trẻ “già trước tuổi”, đánh mất tuổi thơ đẹp đẽ của mình.
Hình ảnh bé gái lớp 3 tại Đà Nẵng hóa thân thành DJ, nhảy nhót cùng các bạn và cô giáo trong lễ khai giảng.
Hình ảnh bé gái lớp 3 tại Đà Nẵng hóa thân thành DJ, nhảy nhót cùng các bạn và cô giáo trong lễ khai giảng.

Lo lắng của các phụ huynh không phải không có cơ sở khi mới đây, một tiết mục trình diễn của thiếu nhi trong lễ khai giảng đã gây tranh cãi trong cộng đồng.

Theo đó, ngày 5/9, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một bé gái lớp 3 tại Đà Nẵng hóa thân thành DJ (người điều chỉnh nhạc) tại buổi lễ khai giảng năm học 2023 - 2024. Cô bé có tạo hình rất “sành điệu” kiểu người lớn với các động tác như DJ “thực thụ”. Phía bên dưới sân khấu, các bạn học sinh và thầy cô nhún nhảy theo điệu nhạc.

Thực tế, câu chuyện trẻ con “đóng vai” người lớn trong các tiết mục văn nghệ là không hiếm. Có những tiết mục tại trường, tại địa phương, các em biểu diễn với tạo hình của rapper, hát những bài rap có nội dung nhạy cảm, ngôn ngữ “18+” mà không hiểu ý nghĩa bài hát. Nhiều tiết mục văn nghệ do các em diễn lại vai trong các bộ phim ngôn tình nước ngoài, biểu diễn múa ăn mặc hở hang...

Tương tự, nhiều chương trình truyền hình cũng có các em nhỏ tham gia gameshow với vai trò như người lớn. Các em thi thố tài năng trong các cuộc cạnh tranh khốc liệt, trở thành nhân vật được “điều khiển” bởi những đạo diễn chương trình. Các em cũng phải nếm trải những cảm giác vinh quang, được tung hô hay thất bại, sụp đổ, có khi các em còn bị đẩy ra đứng trước búa rìu dư luận. Các em nhỏ cũng bị cuốn vào những vòng xoáy chiêu trò do người lớn tạo ra, trở thành những “cỗ máy” kiếm tiền cho họ.

Nhiều trẻ còn trở thành “công cụ kiếm tiền” cho cha mẹ khi tham gia ngành công nghiệp giải trí, phải chạy show liên tục, đánh mất thời gian vui chơi đúng tuổi, không có cả thời gian để học tập bình thường như bao trẻ nhỏ dưới mái trường.

Theo các chuyên gia tâm lý, trẻ em giờ đây đang sống trong một xã hội hiện đại, phát triển, phải đối mặt với rất nhiều vấn đề có thể khiến tuổi thơ của các em bị tước đoạt. Sự phát triển và xâm lấn của internet vào mọi mặt đời sống khiến các em nhỏ bị buộc phải tiếp cận nhiều vấn đề của người lớn thông qua mạng xã hội và các công cụ giải trí. Với “bộ lọc” ngây thơ của mình, các em dễ dàng tiếp nhận thụ động nhiều yếu tố không phù hợp lứa tuổi, các mầm mống độc hại từ trên mạng, khiến các em dễ dậy thì sớm về mặt sinh lý, “già trước tuổi” về mặt tâm lý.

Cạnh đó, các chuyên gia cho rằng, trẻ em ngày nay cũng đang phải chạy theo quá nhiều vấn đề và mưu cầu của người lớn. Không ít trẻ phải theo đuổi miệt mài việc học và điểm số, dành nhiều thời gian để học các lớp, các khóa học nâng cao ở nhiều trung tâm. Các em đôi khi phải “gánh” cả những ước mơ của cha mẹ trên vai để trở thành những công dân tài giỏi, xuất chúng, thành đạt về sau. Vì những mục tiêu của cha mẹ, con trẻ phải chịu áp lực của việc học hành, nhiều trẻ bị tước mất thời gian vui chơi, tương tác với bạn bè cùng lứa tuổi, thời gian để vận động ngoài trời...

Dường như, nhiều bậc cha mẹ đã quên mất một điều rằng, với con trẻ, được vui chơi đúng tuổi của mình là liều thuốc bổ tốt nhất cho sự phát triển của con.

Đọc thêm