Chợ hoa Hà Nội vào vụ Tết

(PLVN) - Qua rằm tháng Chạp, những chợ hoa Tết truyền thống của Thủ đô bắt đầu tấp nập người mua, bán. Giá đào, quất năm nay có xu hướng tăng nhẹ. 
Người dân khu phố cổ mua đào trưng tết
Người dân khu phố cổ mua đào trưng tết

Tại chợ hoa Quảng Bá, hàng đào, quất đã trở nên nhộn nhịp sau ngày Rằm tháng Chạp. Chị Liên (54 tuổi), một người bán đào cho hay, những cành đào nhỏ bán chạy nhất vì mọi người mua để cắm bàn thờ.

Trong vườn nhà chị Liên, những cây đào đẹp đều đã được đánh dấu có người thuê hoặc đặt mua. Những cây đào lớn, cổ thụ, các công sở thuê và chở đi trước Rằm tháng chạp. Còn hộ gia đình thường đặt cọc trước, khoảng 26-27 tháng Chạp mới mang cây về. “Tôi bán ở chợ từ đầu tháng, bán cả ngày, đêm thuê người trông hộ. Với người trồng đào thì đây là dịp thu hoạch và bận bịu nhất năm”, chị nói.

Đi chợ Quảng Bá giữa trưa, chủ một khách sạn trên đường Xuân Diệu chọn mua đào đặt sảnh. “Khách Tây họ thích đào đơn, màu nhạt. Ra chợ bỏ 350.000 đồng đã có được cành đào đẹp nên tôi mua thêm một cành cho nhà mình. Năm nay hoa nở to, thắm màu mà giá cả không khác so với năm ngoái”, chị nhận xét.

Chủ một vườn đào ở Nhật Tân cho hay, gia đình có khoảng hơn 100 gốc, qua rằm số lượng thuê đã hơn 40%. Năm ngoái, anh bán và cho thuê được hơn 80%. Năm nay hoa đẹp nên anh hy vọng sức tiêu thụ sẽ tốt hơn.  

Nói về giá đào năm nay, một chủ nhà vườn có hơn 1.000 gốc đào tại xã Văn Khê, huyện Mê Linh cho biết: “Giá sẽ nhích hơn một chút. Với những cây đào đẹp, giá chỉ tăng khoảng 100-200.000 đồng mỗi cây”.

Trên đường Hoàng Hoa Thám, một trong những chợ hoa và cây cảnh lớn nhất Hà Nội, đã tấp nập hơn hẳn bình thường. Hai bên đường, ngoài đào và quất, các cửa hàng còn bày bán hoa mai trắng, hoa tuy líp, phong lan, địa lan, mẫu đơn, hoa trà, trạng nguyên...

“Vài năm gần đây, quất bonsai được lòng người dân bởi nhỏ gọn, hình dáng bắt mắt, phù hợp với những gia đình có diện tích nhỏ. Giá quất bonsai ở các cửa hàng dao động từ 500.000 - 2 triệu đồng, tùy dáng, kích cỡ”, một người chuyên bán cây trên phố Hoàng Hoa Thám cho hay.

Cũng theo ông này, ngoài quất thì mai trắng bonsai, cúc mâm xôi cũng được nhiều người hỏi mua, nhưng số lượng bán ra chưa được nhiều. Mai trắng có giá từ 500.000 – 1,5 triệu đồng, cúc mâm xôi dao động từ 160.000 – 300.000 đồng/cây. “Thường phải qua ông Công, ông Táo người dân mới mua nhiều “, ông nói.

Đọc thêm