Cho vay tiền chỉ có giấy viết tay, có đòi được nợ không?

(PLO) -Anh Đặng Tuấn Anh, Tuananhtb..@gmail.com hỏi: Tôi cho một người bạn vay 200 triệu đồng để kinh doanh. Do ở gần nhà nhau và là bạn thân nên giữa tôi và bạn vay chỉ có giấy nợ viết tay. Bây giờ đến hạn trả nợ nhưng bạn tôi đã phá sản và bỏ trốn. Trong trường hợp này tôi có thể đòi lại tiền khi chỉ có giấy tờ viết tay trên không? Tôi cần thực hiện những thủ tục gì?
 

Khi bạn cho bạn mình vay 200 triệu và có viết giấy nợ thì khi đó hai bên đã xác lập quan hệ vay tài sản. Theo đó, tại Điều 463 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì: “Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định”.

Như vậy, pháp luật hiện hành không quy định bắt buộc về hình thức của hợp đồng vay tài sản, thỏa thuận vay tài sản có thể được thể hiện bằng lời nói, văn bản, … và đều có giá trị pháp lý. Do đó, giấy nợ viết tay giữa bạn và bạn của bạn có giá trị pháp lý và khi đó làm phát sinh các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp trên,  bạn của bạn không trả nợ theo đúng thời hạn đã thỏa thuận thì bạn có quyền yêu cầu bên vay thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ này. Nếu bên vay (bạn của bạn) cố tình không thực hiện nghĩa vụ thì bạn có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án xét xử, bảo vệ quyền lợi của mình.

Đọc thêm