Cho vợ vào buồng lái máy bay, phi công 'mất lái'

Hãng hàng không Donghai Airlines (Trung Quốc) hôm 9/1 thông báo họ đã đình chỉ và phạt tiền một phi công vì để vợ vào buồng lái máy bay.

Hãng hàng không có trụ sở tại TP Thâm Quyến cho biết phi công họ Chen đã cho vợ mình (không công bố danh tính) vào buồng lái trên hai chuyến bay hôm 28-7-2018.

Chuyến bay đầu tiên là từ Nam Thông, tỉnh Giang Tô đến Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Chuyến bay thứ hai là từ Lan Châu đến Bắc Kinh.

Theo báo South China Morning Post (SCMP), phi công họ Chen đã mua vé máy bay cho vợ từ Nam Thông đến Trịnh Châu nhưng sau đó cho phép cô ở lại trên máy bay đến Bắc Kinh.

Donghai Airlines không nói người phụ nữ ở trong buồng lái máy bay vào thời điểm nào và trong thời gian bao lâu.

Để vợ vào buồng lái máy bay, phi công bị đình chỉ và phạt tiền - Ảnh 1.

Máy bay của Donghai Airlines. Ảnh: SCMP

Tuyên bố đăng trên trang mạng xã hội Weibo của hãng hàng không này cho biết phi công họ Chen đã vi phạm quy trình vận hành và quy định an toàn hàng không.

Donghai Airlines thông báo đình chỉ chức vụ của phi công họ Chen 6 tháng, thu hồi giấy phép hướng dẫn bay và phạt 12.000 nhân dân tệ (1.750 USD), đồng thời phải trả tiền vé máy bay cho vợ từ Trịnh Châu đến Lan Châu và sau đó đến Bắc Kinh.

Ngoài ra, hai cơ phó họ Wang và Zhao đi cùng chuyến bay với phi công họ Chen cũng bị đình chỉ chức vụ 15 ngày và bị phạt 6.000 nhân dân tệ (883 USD) mỗi người. Nhân viên an ninh họ Sun bị phạt 500 nhân dân tệ (73 USD).

Những sự cố tương tự đã được đưa ra ánh sáng trong quá khứ. Sau vụ chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích vào năm 2014, một phụ nữ tên Jonti Roos, người Nam Phi, nói với báo Daily Mail rằng cô và một người bạn đã "giải trí" trong buồng lái với cơ phó Fariq Abdul Hamid và đồng nghiệp của anh ta trên chuyến bay từ Phuket – Thái Lan đến Kuala Lumpur – Malaysia vào năm 2011.

Đọc thêm