Chọn xã Giao Phong (Nam Định) để thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa phê duyệt vào danh mục mô hình thí điểm do Trung ương chỉ đạo thuộc Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021-2025. Xã Giao Phòng (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) là 1 trong 9 xã thuộc danh mục này.

Cụ thể, theo Quyết định phê duyệt danh mục mô hình thí điểm (đợt 1) mới được Bộ NN&PTNT ban hành, có 9 xã trong cả nước được chọn thí điểm; trong đó, có 6 mô hình xã nông thôn mới thông minh và 3 mô hình xã thương mại điện tử.

Xã Giao Phong là 1 trong 6 xã ven biển của huyện Giao Thủy, nằm ở phía tây nam huyện, cách trung tâm huyện khoảng 12 km, giáp với Khu du lịch biển Quất Lâm. Xã rộng 756,6 ha, có hơn 6.800 nhân khẩu ở 11 xóm; người dân,cù, năng động, giỏi trồng màu và nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản.

Cuối năm 2022, Giao Phong trở thành xã đầu tiên của huyện Giao Thủy và tỉnh Nam Định được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nổi trội về lĩnh vực giáo dục.

Bộ mặt xã Giao Phong ngày một khang trang, sạch sẽ.

Bộ mặt xã Giao Phong ngày một khang trang, sạch sẽ.

Ngoài sản xuất nông nghiệp, một trong những tiền đề để xã Giao Phong thực hiện thí điểm mô hình nông thôn mới thông minh là điểm sáng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào đời sống ở xóm Lâm Phú.

Xã hiện có 4 sản phẩm OCOP được xếp hạng cấp tỉnh từ 3 sao trở lên, 100% sản phẩm OCOP được giới thiệu, quảng bá trên nền tảng sàn thương mại điện tử; 100% hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích được gắn biển địa chỉ số; tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt 95%.

Xã hiện chỉ còn dưới 1/% hộ nghèo theo chuẩn đa chiều. Quá trình xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí kiểu mẫu, xã Giao Phong đã huy động 196.663 triệu đồng để thực hiện.

Thời gian thực hiện thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh đối với Giao Phong là từ nay đến năm 2025. Dự kiến tổng kinh phí triển khai mô hình khoảng 10 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 8 tỷ đồng, còn lại là ngân sách đối ứng của địa phương.

Ngoài xã Giao Phong, 5 xã thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh gồm: Xã Tức Tranh (huyện Phú Lương, Thái Nguyên); xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế); xã Hòa Đồng (huyện Tây Hòa, Phú Yên); xã Thoại Giang (huyện Thoại Sơn, An Giang) và xã Mỹ Lộc (huyện Tam Bình, Vĩnh Long).

3 xã thí điểm mô hình xã thương mại điện tử là: Xã Phúc Hòa (huyện Tân Yên, Bắc Giang); xã Mỹ Xương (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) và xã Tân Mỹ Chánh (TP Mỹ Tho, Tiền Giang).

Đọc thêm