Chồng dùng dao giết vợ rồi bỏ lên núi lẩn trốn

(PLVN) - Mâu thuẫn trong gia đình, người chồng đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến vợ tử vong rồi trốn lên núi.
Lê Anh Chiến tại CQĐT
Lê Anh Chiến tại CQĐT

Vào lúc 20h30 ngày 30/10, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nhận được tin báo của người dân phát hiện một thi thể người phụ nữ tử vong trong nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể.

Theo đó, vào thời điểm trên, người dân phát hiện chị Dương Thị Hương (SN 1983, trú tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) tử vong tại nhà riêng với nhiều vết cắt trên thi thể. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng, Công an huyện Nghi Xuân đã cử cán bộ đến hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, với các tài liệu, dấu vết thu thập được tại hiện trường và lời khai của những người có liên quan, Công an huyện nhận định đây là vụ án giết người có liên quan đến người thân trong gia đình nạn nhân. 

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, cảnh sát đã xác định được Lê Anh Chiến (SN 1979, trú cùng xã - chồng của nạn nhân) có nghi vấn đã gây ra cái chết của bà Hương. 

Thời điểm phát hiện vụ việc, Chiến không có mặt tại nhà, nên đơn vị đã triển khai lực lượng khẩn trương truy tìm, sau đó đã phát hiện người đàn ông này đang lẩn trốn trên núi, sau đó đã được vận động ra đầu thú.

Theo điều tra ban đầu, Lê Anh Chiến đã thừa nhận hành vi dùng dao đâm vợ nhiều nhát vào ngực, lưng và cổ, gây ra cái chết cho vợ do mâu thuẫn gia đình.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm