Chủ đầu tư Samten Hills Dalat lên tiếng trước những ồn ào dư luận

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù mới đi vào hoạt động nhưng Khu tham quan du lịch Samten Hills Dalat (xã Tu tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã nhanh chóng tạo nên “cơn sốt”, thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan, là điểm nhấn của du lịch Lâm Đồng. Liên quan khu du lịch này, vừa qua dư luận cũng có những thông tin như cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động của khu du lịch, khu du lịch sử dụng đất vào mục đích tôn giáo... Xung quanh những ồn ào này, PLVN đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thu Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Kim Phát, chủ đầu tư Samten Hills Dalat.
Toàn cảnh KDL Samten Hills Dalat.
Toàn cảnh KDL Samten Hills Dalat.

- Thời gian qua nhiều người vẫn quen gọi Samten Hills Dalat là “chùa Ấn Độ”, từ đó cho rằng khu tham quan du lịch là địa điểm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, vậy thực hư ra sao, thưa bà?

- Bà Nguyễn Thu Ngọc: Trước tiên tôi xin khẳng định, tên gọi “chùa Ấn Độ” là của một số người dân, các mạng xã hội tự đặt ra, tự gọi chứ ở đây không có ngôi chùa nào cả. Có thể xuất phát từ kiến trúc công trình được tạo dựng bởi các nghệ nhân đến từ Ấn Độ, Nepal, quê hương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nên dẫn tới cách gọi dân dã như vậy. Samten Hills Dalat không phải nơi sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng mà như đúng tên gọi là Khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh.

Bà Nguyễn Thu Ngọc nói về những ồn ào liên quan KDL Samten Hills Dalat.

Bà Nguyễn Thu Ngọc nói về những ồn ào liên quan KDL Samten Hills Dalat.

Toàn bộ quy trình thực hiện dự án đều tuân thủ quy định pháp luật, công ty sử dụng đất đúng mục đích cơ quan có thẩm quyền cho phép. Công ty cũng được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư và thống nhất chủ trương điều chỉnh, bổ sung hạng mục du lịch văn hóa tâm linh vào mục tiêu dự án và điều chỉnh tên, công năng sử dụng của hạng mục Khu sinh hoạt trung tâm thành Khu vực tham quan du lịch văn hóa tâm linh. Như vậy, tôi xin khẳng định lại, Samten Hills Dalat là khu tham quan du lịch văn hoá tâm linh.

- Thông tin dư luận chú ý nữa là vừa qua, chủ đầu tư KDL tổ chức khánh thành Không gian văn hóa tâm linh Phật giáo tại xã Tu Tra. Sau đó, đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã trao chứng nhận Kỷ lục Guinness World Records cho Đại Bảo tháp Kinh luân ở Samten Hills Dalat. Xin bà nói rõ hơn về những hoạt động này?

- Bà Nguyễn Thu Ngọc: Vào ngày 7/3/2023, Samten Hills Dalat chính thức đón nhận chứng nhận “Không gian văn hóa tâm linh, dành cho không gian Phật giáo Kim cương thừa tại Việt Nam do Liên hiệp các hội Unesco Việt Nam vinh danh. Ngày 11/03/2023, Samten Hills Dalat tiếp tục đón nhận Kỷ lục Guiness thế giới cho đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới, đáp ứng được những tiêu chuẩn chặt chẽ của Guinness World Records.

Du khách đến tham quan KDL Samten Hills Dalat những ngày đầu mở cửa.

Du khách đến tham quan KDL Samten Hills Dalat những ngày đầu mở cửa.

Việc công nhận này là sự ghi nhận cho những giá trị văn hóa tại Samten Hills Dalat, có ý nghĩa giới thiệu với cộng đồng những giá trị kiến trúc và tâm linh quý báu của không gian Phật giáo Kim Cương và mong muốn khuyến khích gìn giữ, bảo vệ và phát huy cho đời sau những di sản văn hóa có giá trị.

- Được biết mới đây đoàn công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ và đại diện các đơn vị liên quan có chuyến khảo sát thực địa, trao đổi, làm rõ tình hình dư luận phản ánh về Khu tham quan du lịch văn hoá tâm linh Samten Hills Dalat, bà cho biết kết quả thế nào?

- Bà Nguyễn Thu Ngọc: Quá trình đoàn công tác làm việc, theo yêu cầu, Công ty đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan và hợp tác tối đa với cơ quan chức năng để làm rõ những nội dung đoàn quan tâm. Trên tinh thần cầu thị, hướng đến mục tiêu chung là xây dựng Samten Hills Dalat xứng tầm, góp phần thúc đẩy du lịch Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung trên bản đồ thế giới, chúng tôi khẳng định chúng tôi làm đúng theo quy định pháp luật. Chúng tôi sẵn sàng tiếp thu ý kiến đoàn công tác, tuân thủ và đảm bảo hoạt động trong phạm vi được cho phép.

- Trân trọng cảm ơn bà!

Tổng Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Kim Phát Nguyễn Thu Ngọc cho biết, thời gian vừa qua, đã có một số thông tin sai sự thật về Samten Hills Dalat làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự và gây thiệt hại nặng nề đối với Công ty Kim Phát. Bà Ngọc khẳng định: “Là doanh nghiệp hoạt động vì mục tiêu phát triển bền vững, chúng tôi hiểu rõ và tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật. Bởi vậy, việc xuất hiện các luồng thông tin trái chiều, không chính xác về Samten Hills Dalat là cái nhìn phiến diện, không đúng bản chất, thiếu khách quan và mang tính quy chụp. Nếu có bất kỳ thông tin hoặc phát ngôn sai sự thật về Samten Hills Dalat, mang tính quy chụp, vu khống, chúng tôi sẽ có phản ánh đến các cơ quan chuyên trách để bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp”.

Trả lời báo Vietnamplus (Thông tấn xã Việt Nam), ông Ngô Văn Ninh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định khu vực tham quan du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, được xây dựng và hoạt động đúng giấy phép đầu tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như các quy định của pháp luật.

Trả lời câu hỏi về những thông tin cho rằng Samten Hills Dalat hoạt động không đúng quy định theo hồ sơ cấp phép doanh nghiệp đã đăng ký với tỉnh; quần thể du lịch tâm linh này có những hoạt động tôn giáo không đúng quy định của pháp luật; giá vé không theo mức kê khai… ông Ngô Văn Ninh cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo một số sở, ngành có liên quan phối hợp với đoàn công tác của Bộ Nội vụ kiểm tra các nội dung dư luận phản ánh.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Kim Phát đã thực hiện đúng các quy định trong giấy phép đầu tư; chưa có biểu hiện vi phạm các quy định của pháp luật.