Chủ động ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản

(PLVN) -  Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ mưa lớn, sạt lở, lũ quét có thể xảy ra, tỉnh Tuyên Quang, Tuyên Quang yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, đặc biệt trong quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Trong công văn số 2557/UBND-KT ban hành hôm 30/5, UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn, tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Tuyên Quang khắc phục tình trạng sạt lở ta-luy dương của một tuyến đường sau mưa lớn. Ảnh: Đức Tuyển.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, đặc biệt trong quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục bám sát tình hình, tiếp tục triển khai nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn theo phương châm “Bốn tại chỗ” với tinh thần chủ động, kịp thời nhất, quyết liệt nhất, phù hợp với thực tế ở địa phương, vì mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng của Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Các địa phương tập trung rà soát, khắc phục ngay những điểm nguy cơ đã được nhận diện qua cơn bão Yagi năm 2024, xây dựng kịch bản sẵn sàng ứng phó với từng loại hình thiên tai, bảo vệ an toàn các khu vực trọng điểm, không để bị động, bất ngờ khi có tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn.

UBND tỉnh Tuyên Quang giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu xây dựng phương án tổ chức lại lực lượng phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn của tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả từ ngày 01/7/2025.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện các phương án ứng phó với từng tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn, nhất là mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét, bão, ngập lụt, đảm bảo an toàn tuyệt đối các công trình thủy lợi, hồ, đập, chủ động các phương án phòng ngừa ngập úng, lũ lụt, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và tài sản của Nhân dân.

Thời tiết trong thời gian qua diễn biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa lớn kéo dài, xuất hiện nhiều điểm sạt lở, ngập úng cục bộ. Đáng chú ý, tại Tuyên Quang liên tiếp xuất hiện 2 hố tử thần tại xã Phúc Sơn - huyện Lâm Bình hôm 20/5 xã Tân Thanh - huyện Sơn Dương vào hôm 29/5.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng vừa ban hành Công điện khẩn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Theo Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, các đơn vị tập trung chỉ đạo, chủ động kiểm tra, đôn đốc và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn, không để bị động, bất ngờ, không để gián đoạn trong công tác ứng phó với thiên tai..

Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn, triển khai nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ” với tinh thần đảm bảo an toàn tính mạng của Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Cùng với đó, khẩn trương rà soát, xây dựng phương án tổ chức lại lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả từ ngày 01/7/2025.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai để cảnh báo, dự báo, thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng, địa phương và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng và công trình thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, nhất là hệ thống cung cấp, truyền tải điện, bảo đảm cấp điện an toàn cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo rà soát, triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng khi có tình huống thiên tai. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan, đơn vị có liên quan trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, hướng dẫn các địa phương kiện toàn cơ quan thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh theo dõi sát diễn biến thời tiết kịp thời cung cấp thông tin để các cơ quan chức năng, địa phương và người dân biết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống, không để xảy ra bị động, bất ngờ...

Đọc thêm