Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng nay (24/12), Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai họp triển khai công tác ứng phó rét đậm, rét hại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Báo cáo tại cuộc họp ông Trịnh Văn Khoa cho biết, dự báo khoảng ngày 25/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Từ ngày 26-28/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, vùng núi rét; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi có nơi từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C; nhiệt độ thấp nhiệt ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C; vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Từ ngày 25-27/12, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài chủ trì cuộc họp.

Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài chủ trì cuộc họp.

Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Sau khi nghe báo ý kiến của Cục ứng phó và các đơn vị chuyên môn tại cuộc họp và ý kiến của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn báo cáo về công tác chuẩn bị ứng phó với đợt rét đậm, rét hại Phó tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Tiến đề nghị các địa phương tổ chức triển khai khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra; tỉnh Khánh Hòa tiếp tục kiểm tra, rà soát thiệt hại về thủy sản theo văn bản số 607/VPTT ngày 21/12/2021 và có báo cáo tổng hợp về Ban chỉ đạo trước ngày 27/12/2021. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, rét đậm, rét hại triển khai ứng phó.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và ứng phó với gió mạnh trên biển; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Đọc thêm