Chủ nhiệm UBKT TƯ Trần Cẩm Tú ghi nhận Lào Cai nỗ lực trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT TƯ) Trần Cẩm Tú đánh giá cao Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Lào Cai và huyện Văn Bàn đã tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, nhất là trong công tác tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân...
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú

Ngày 17/11, nhân Kỷ niệm 92 năm ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT TƯ Trần Cẩm Tú tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại cụm dân cư Yên Thành - Nà Lộc - Noong Dờn, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Nơi đây có 437 hộ, 1.875 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc Tày và Kinh, trong đó đồng bào Tày chiếm đa số. Những năm qua, nhân dân cụm dân cư tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các thôn trong cụm dân cư luôn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đoàn kết phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng nếp sống văn minh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở vững mạnh.

Tại Ngày hội, ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm UBKT TƯ ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân 3 thôn Yên Thành, Nà Lộc, Noong Dờn trong phấn đấu phát triển kinh tế- xã hội. Đồng thời, Chủ nhiệm UBKT TƯ đánh giá cao Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Lào Cai và huyện Văn Bàn đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, quan tâm lãnh đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, nhất là trong công tác tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Chủ nhiệm UBKT TƯ mong muốn, mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cùng cấp ủy và chính quyền vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giữ vững thành quả xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng mọi mặt đời sống nhân dân.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương cùng đoàn công tác trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các hộ dân

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương cùng đoàn công tác trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các hộ dân

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lào Cai tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tiếp tục làm tốt vai trò "cầu nối" giữa Đảng và chính quyền với nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các chương trình mục tiêu phát triển của địa phương, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Tại Ngày hội, Chủ nhiệm UBNKT Trung ương và đoàn công tác đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ dân thuộc cụm dân cư Yên Thành - Nà Lộc - Noong Dờn.

Đọc thêm