Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tối 2/12 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã rời LB Nga trở về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Bộ Ngoại giao Liên bang Nga
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Bộ Ngoại giao Liên bang Nga

Tối 29/11 theo giờ địa phương, lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại sân bay Vnukovo với các nghi thức cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Liên bang Nga; duyệt Đội danh dự Liên bang Nga.

Đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn có Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga và các quan chức Bộ Ngoại giao Liên bang Nga. Về phía Việt Nam có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và Phu nhân cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay Vnukovo 2.

Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay Vnukovo 2.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 30/11, tại Moscow, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Cuộc hội đàm mang tính lịch sử của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Tổng thống Nga Vladimir Putin kéo dài gần 4 giờ, bàn thảo 20 vấn đề quan trọng trong hợp tác hai nước, trong đó hai nhà lãnh đạo đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại trong hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước để cùng thống nhất thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam – Nga; nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu, cũng như tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư song phương, nhằm tạo đột phá mạnh mẽ trên các lĩnh vực hợp tác quan trọng.

Hai nhà Lãnh đạo khẳng định năng lượng và dầu khí tiếp tục là một trong những trụ cột chính của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước; nhất trí tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động của doanh nghiệp dầu khí Việt Nam tại Nga và doanh nghiệp dầu khí Nga tại thềm lục địa Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất chí ra Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga đến năm 2030 nhằm định hướng cho hợp tác tin cậy sâu sắc giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Coi trọng mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, trong chuyến thăm, phía Nga cũng đã bố trí các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Thủ tướng LB Nga Mishustin, Chủ tịch Hội đồng LB Nga Matvienko, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga- Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất Medvedev… Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Vladimir Putin đã ra Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đến năm 2030, nhằm định hướng cho hợp tác tin cậy sâu sắc giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đáp ứng lợi ích lâu dài của hai quốc gia, dân tộc, góp phần vào hoà bình, an ninh và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga (Thượng viện) Valentina Matvienko.

Trong trao đổi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Matvienko đánh giá cao quan hệ Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển tích cực thời gian qua bất chấp tác động của đại dịch COVID-19, bao gồm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư, quốc phòng và an ninh, năng lượng và dầu khí, giáo dục và khoa học...; bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác giữa hai nước trong phòng chống đại dịch COVID-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga ảnh 3Quang cảnh buổi gặp giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko, chiều 1/12/2021 (theo giờ địa phương). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong đó, quan hệ giữa Quốc hội hai nước có vai trò hết sức quan trọng. Chủ tịch nước cũng cho biết Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nga vừa bầu ra ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới với Chủ tịch là một Phó Chủ tịch Quốc hội, thể hiện sự coi trọng quan hệ với Liên bang Nga.

Trong hội kiến với Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Quốc hội) Nga Vyacheslav Volodin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Nga luôn là đối tác ưu tiên hàng đầu, tin cậy và truyền thống của Việt Nam; chúc mừng Liên bang Nga tổ chức thành công bầu cử Duma Quốc gia Nga vào tháng 9/2021 vừa qua và cá nhân ông Volodin đã được tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch Duma Quốc gia Nga.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga ảnh 4Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Duma Quốc gia Volodin nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; vui mừng trước kết quả hội đàm rất tốt đẹp giữa Chủ tịch nước ta với Tổng thống Nga V. Putin; cảm ơn Chủ tịch nước ủng hộ hợp tác Quốc hội giữa hai nước; tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác song phương; cho biết luôn quan tâm, vui mừng trước những thành tựu Việt Nam đạt được thời gian qua bất chấp tác động của đại dịch COVID-19.

Cùng ngày, hội kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội, Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ giữa hai nước; đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch nước và Tổng thống Putin diễn ra trước đó, cũng như nội dung Tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đến năm 2030 vừa được hai Nguyên thủ thông qua.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga ảnh 5Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nga Mishustin khẳng định Chính phủ Liên bang Nga rất coi trọng và mong muốn tăng cường mở rộng hợp tác với Việt Nam, sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, nhất là trong khuôn khổ Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật vừa diễn ra vào cuối tháng 10/2021, nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Putin.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Việt Nam - đã hội kiến Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Chủ tịch đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền - ông Dmitry Medvedev.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga ảnh 6Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga D. Medvedev. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trao đổi về tình hình hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga, hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ chính trị giữa hai nước có độ tin cậy rất cao, là cơ sở để tăng cường hợp tác, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực chiến lược như quốc phòng, an ninh, năng lượng và dầu khí; nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác Việt Nam - Nga trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam với Hội đồng An ninh Nga, góp phần bảo đảm vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao hợp tác chặt chẽ và tin cậy giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Nước Nga thống nhất, với các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc được duy trì thường xuyên trong cả khuôn khổ song phương và đa phương; khẳng định hợp tác giữa hai Đảng có vai trò quan trọng đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga; hoan nghênh việc ký kết Kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng cho giai đoạn 2022-2024 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Sáng 2/12/2021 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Moscow, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trao đổi về tình hình và hợp tác giữa hai Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đảng Cộng sản Liên bang Nga đạt được kết quả tích cực tại cuộc bầu cử Dumar Quốc gia Nga vào tháng 9/2021 vừa qua, thể hiện tin tưởng của người dân Nga đối với Đảng Cộng sản Liên bang Nga; bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đồng chí Zyuganov, Đảng Cộng sản Liên bang Nga tiếp tục khẳng định được vai trò quan trọng trên chính trường Nga, góp phần đưa nước Nga ngày càng phát triển thịnh vượng và hùng cường.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai Đảng thông qua tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, cũng như phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng và hai dân tộc.

Nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu tại Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam – Nga, có sự tham dự của 80 doanh nghiệp hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga.

Tại diễn đàn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước kịp thời tháo gỡ khó khăn, thảo luận các biện pháp cụ thể để đạt mục tiêu nâng kim ngạch 2 chiều tăng 15 lần, đầu tư tăng 3 lần trong thời gian tới.

Phát biểu tại tọa đàm, doanh nhân hai nước bày tỏ sẵn sàng đầu tư vào nhau trên cơ sở mối quan hệ truyền thống gắn bó giữa Việt Nam và Liên bang Nga cũng như những cơ hội và cơ chế ưu đãi đầu tư của mỗi nước.

Gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan thường trú Việt Nam tại Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Liên bang Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, vun đắp mối quan hệ tốt đẹp này. Trong đó có việc thúc đẩy thương mại song phương, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và cán bộ Đại sứ quán, đại diện các cơ quan thường trú Việt Nam tại Liên Bang Nga. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và cán bộ Đại sứ quán, đại diện các cơ quan thường trú Việt Nam tại Liên Bang Nga. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước lưu ý cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga thực hiện tốt Kết luận số 12-KL/TW của Trung ương mới đây về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo hộ công dân, hỗ trợ đời sống cho bà con Việt kiều để ngày càng có nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực của bà con hướng về cội nguồn, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 2/12 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Moscow, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với đại diện Hội Hữu nghị Nga - Việt và Hội cựu chiến binh Nga tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại diện Hội Cựu chiến binh Nga tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Nga - Việt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại diện Hội Cựu chiến binh Nga tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Nga - Việt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước mong rằng Hội hữu nghị Nga - Việt tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga học tập và sinh sống ổn định, hòa nhập tốt hơn nữa vào xã hội Nga, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt - Nga.

Cùng ngày, tại cuộc tiếp ông Vladislav Shapsha, Thống đốc tỉnh Kaluga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn và đánh giá cao chính quyền tỉnh Kaluga đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư, trong đó có dự án đầu tư của Tập đoàn TH. Chủ tịch nước nhấn mạnh đến đặc điểm có nhiều sinh viên Việt Nam theo học tại tỉnh Kaluga, trong đó có trường Đại học Tổng hợp Kaluga; mong muốn Kaluga tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam; tăng cường hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Vhuyến thăm chính thức LB Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã thành công hết sức tốt đẹp, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống hơn 70 năm qua, đồng thời nâng tầm quan hệ hợp tác hai nước mà thể hiện rõ nhất là ra Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga đến năm 2030./.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và đoàn cán bộ cấp cao của Việt Nam đã đến thăm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moscow và trồng cây lưu niệm tại đây.

Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lê-nin, Chủ tịch Đảng cộng sản Liên bang Nga Zyuganov đã trân trọng trao Kỷ niệm chương 150 năm ngày sinh Lê-nin cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 2/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu của Nga có hợp tác với Việt Nam, bao gồm Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga, Tập đoàn Gazprom, Novatek, Systema, Miratorg.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Chính phủ Nga và Việt Nam chứng kiến lễ việc ký kết nhiều nội dung hợp tác giữa các bộ, ngành, tổ chức hai nước gồm: Nghị định thư (sửa đổi lần 2) giữa hai Chính phủ về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam; Bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng; Chương trình hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp;

Trao Hồ sơ yêu cầu Nghiên cứu khả thi dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học công nghệ hạt nhân; Bản ghi nhớ giữa NHNN Việt Nam và NHTW Nga về hợp tác trong lĩnh vực đối phó với các cuộc tấn công máy tính;

Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Viện NCKH dược liệu và tinh dầu Nga giai đoạn 2021-2025; Thỏa thuận hợp tác về việc phát triển điện và năng lượng tại Việt Nam giữa PV Power và Novatek;

Chương trình hợp tác văn hóa giữa hai Bộ VHTT&DL Việt Nam và Nga; Bản ghi nhớ giữa Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam với trường ĐH Âm nhạc Moscova mang tên Gnhesin.