Chủ tịch nước tham dự Chương trình 'Xuân biên phòng ấm lòng dân bản'

(PLVN) - Tối 20/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024 trên địa bàn TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Chương trình do Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận, chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” đã trở thành ngày hội mang lại niềm vui, không khí phấn khởi với đồng bào các dân tộc.

Bộ đội biên phòng có nhiều mô hình thiết thực, ý nghĩa nhân văn được triển khai hiệu quả trong những năm qua như: mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo; bò cho người nghèo biên giới, điểm tựa nơi biên giới, hình ảnh bộ đội và thầy thuốc quân hàm xanh, thầy giáo quân hàm xanh, nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, đồng hành cùng phụ nữ biên cương… Các chương trình đã trở nên thân quen và gần gũi với người dân biên giới.

Chủ tịch nước phát biểu tại Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” tối 20/1.

Chủ tịch nước phát biểu tại Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” tối 20/1.

“Trên con đường hiện thực hoá tầm nhìn khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tôi mong các cấp các ngành, các địa phương, các tổ chức, cá nhân, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, trong đó có Bộ đội biên phòng duy trì thường xuyên, tổ chức tốt các chương trình nhân văn, ý nghĩa. Qua đó, nhân lên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khẳng định các giá trị của nền văn hoá Việt Nam nhân ái, nghĩa tình”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đức Chín - Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên cho biết, Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024 đã tổ chức nhiều hoạt động như: dâng hương, hoa tại Đài tưởng niệm liệt sĩ TP Hà Tiên và lăng Mạc Cửu; tặng quà cho chính quyền, lực lượng quản lý bảo vệ biên giới, học sinh Campuchia; khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân địa phương; gian hàng 0 đồng, hội thi gói bánh tét, trang trí trái cây, mâm ngũ quả.

Đặc biệt, chương trình đã trao tặng 20 căn nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”; tặng 30 con “Bò giống giúp người nghèo biên giới” cho cho các hộ nghèo các xã, phường biên giới thuộc huyện Giang Thành và TP Hà Tiên; thăm, tặng quà 1 gia đình thương binh; trao 1.418 suất quà tết cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tặng 479 suất học bổng cho các cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác cũng đã đến thăm và tặng quà, chúc tết đại diện cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Điều và gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hà Tiên.

Hình ảnh về một số hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại tỉnh Kiên Giang:

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác tham quan các gian hàng sản phẩm đặc trưng trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác tham quan các gian hàng sản phẩm đặc trưng trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao bò giống tặng bà con nghèo xã biên giới ở Kiên Giang.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao bò giống tặng bà con nghèo xã biên giới ở Kiên Giang.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà chính quyền các xã biên giới thuộc tỉnh Kiên Giang.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà chính quyền các xã biên giới thuộc tỉnh Kiên Giang.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho người dân TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho người dân TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Đại diện lãnh đạo TP Hà Tiên nhận bảng biểu trưng 10 căn nhà, 15 con bò giống trong chương trình " Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản 2024".

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả mà Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch nước mong muốn đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ ngư dân trong lĩnh vực khai thác thủy, hải sản hướng tới xây dựng nghề cá bền vững, mang lại sinh kế lâu dài cho ngư dân.

Bên cạnh đó, đơn vị cần phối hợp địa phương chăm lo hơn nữa đời sống của người dân, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Đồng thời, đơn vị vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới ổn định, hòa bình.

Đọc thêm