Chủ tịch nước thăm, tặng quà Tết cho chiến sĩ và người dân trên đảo Thổ Châu

(PLVN) - Sáng 20/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang đã đến thăm và trao nhiều phần quà Tết tặng các lực lượng vũ trang và người dân trên đảo Thổ Châu.

Phát biểu tại buổi thăm và trao quà, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng khi nghe chính quyền địa phương báo cáo kết quả đạt được về kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biển, đảo của Tổ quốc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm xã đảo Thổ Châu vào sáng 20/1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm xã đảo Thổ Châu vào sáng 20/1.

“Đảo Thổ Châu là đảo tiền tiêu của Tổ Quốc, có vị trí quan trọng trong việc thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các lực lượng vũ trang ở địa phương cần nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững chủ quyền biển đảo. Địa phương cần quan tâm, chăm lo đời sống người dân để mọi người trên đảo có cuộc sống ổn định và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn xã đảo Thổ Châu.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn xã đảo Thổ Châu.

Theo ông Đỗ Văn Dừng - Chủ tịch UBND xã Thổ Châu (TP Phú Quốc), đảo Thổ Châu (TP Phú Quốc, Kiên Giang) là đảo lớn với diện tích khoảng 1.398 ha và có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh. Đến nay, đảo Thổ Châu có khoảng 549 hộ với 1.899 nhân khẩu. Người dân trên đảo chủ yếu sống bằng nghề phục vụ hậu cần nghề cá, sơ chế, nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản quanh đảo, trồng ít hoa màu...

Những năm qua, người dân trên xã Thổ Châu có cuộc sống ổn định; tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 40 tỉ đồng; thu mua và chế biến các loại hải sản đạt 850 tấn; chăn nuôi gia súc, gia cầm đạt 50 tấn/năm; tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 0,72%. Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, Quốc phòng, an ninh luôn được địa phương tăng cường, ổn định.

Trung tá Đoàn Ngọc Giang - Đồn trưởng Đồn biên phòng Thổ Châu (TP Phú Quốc) cho biết, năm 2023, đơn vị cũng đã trao tặng 600 lá cờ Tổ quốc và 400 ảnh Bác Hồ cho ngư dân vươn khơi bám biển và tặng quà cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trị giá hơn 610 triệu đồng. Phụng dưỡng một thân nhân liệt sĩ với số tiền 1.000.000 đồng/tháng và nhận hỗ trợ năm em học sinh với số tiền 500.000 đồng/ tháng/em trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.

Theo Đồn trưởng Đồn biên phòng Thổ Châu, sắp tới đây đơn vị sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia vùng biển, đảo; sẵn sàng chiến đấu không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đọc thêm