Chủ tịch nước Trần Đại Quang về thăm quê

(PLO) - Hôm nay (3/4), một ngày sau khi được Quốc hội bầu giữ cương vị Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã về thăm và làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Ninh Bình - quê hương ông.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang về thăm quê

Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Công an và một số bộ, ngành Trung ương. 

Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trân trọng cảm ơn những tình cảm đặc biệt mà Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình đã dành cho cá nhân và gia đình Chủ tịch nước.

Với tư cách là người con tỉnh Ninh Bình, thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch nước bày tỏ sự tri ân, chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, tạo điều kiện của quân và dân tỉnh Ninh Bình để bản thân Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cử tri giao phó.

Chủ tịch nước xúc động khẳng định: Là con em quê hương Ninh Bình, trưởng thành từ vùng quê nghèo, được Đảng, Nhà nước và nhân dân giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, được lực lượng Công an nhân dân chăm lo, đào tạo, được đồng chí, đồng bào, trong đó có đồng bào và cử tri Ninh Bình động viên, cổ vũ lớn, bản thân đồng chí đã có bước trưởng thành.

Được Quốc hội khóa XIII bầu là Chủ tịch nước, đồng chí nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ mới mẻ, vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm hết sức nặng nề. Có được sự trưởng thành và tiến bộ như ngày hôm nay không tách rời sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt trong đó có sự động viên, cổ vũ, hỗ trợ, giúp đỡ của quê hương Ninh Bình, của Đảng bộ, quân và dân, của đồng bào, cử tri Ninh Bình. Đồng chí coi đó là một trong những động lực để bản thân nỗ lực, cố gắng vươn lên và đạt được sự tiến bộ, trưởng thành như ngày hôm nay.

Chủ tịch nước và Phu nhân về thăm quê
Chủ tịch nước và Phu nhân về thăm quê

Chủ tịch nước khẳng định, tình cảm của nhân dân cả nước nói chung, của quân và dân tỉnh Ninh Bình nói riêng, dành cho Chủ tịch nước chính là những động lực để Chủ tịch nước nỗ lực hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ, trọng trách được giao.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình, bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự giúp đỡ quý báu, có hiệu quả của Chủ tịch nước cho quê hương.

Trên bất kỳ cương vị công tác nào, bên cạnh việc ưu tiên cao nhất cho việc hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng chí Trần Đại Quang luôn dành tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia với gia đình, người thân, bạn bè và quê hương.

Đặc biệt, trong những năm qua, với cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, đồng chí đã thường xuyên cho nhiều ý kiến sâu sắc, có tầm vĩ mô góp phần cho sự phát triển đi lên của tỉnh, tạo điều kiện tăng cường mối quan hệ với các bộ, ban, ngành trung ương, nâng cao vị thế của tỉnh Ninh Bình trên phạm vi cả nước.

Đồng chí cũng tích cực vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp tài trợ các chương trình an sinh xã hội về y tế, giáo dục, nâng cao kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình tin tưởng rằng, đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình.

"Quê hương rất vinh dự và tự hào về đồng chí và xin hứa với sự chỉ đạo, giúp đỡ của đồng chí Chủ tịch nước, Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang để xây dựng, phát triển tỉnh nhà, xứng đáng với niềm tin của đồng chí Chủ tịch nước và sự kỳ vọng của nhân dân, để đồng chí Chủ tịch nước luôn tự hào về quê hương Ninh Bình" - Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Thanh cam kết. 

Đọc thêm