Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động Tết trồng cây

Phát động Tết trồng cây tại Thanh Hóa, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, vì thế, trồng rừng là vấn đề cấp bách, chiến lược lâu dài với nước ta.
Sáng 7/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Hồ Chủ Tịch” xuân Giáp Ngọ 2014, tại Đài tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, ở khu di tích lịch sử Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa.
Tại đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu đã dâng hương tại Khu tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, sau đó trồng một cây bồ đề trước khu tưởng niệm. Chủ tịch nước đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng trong những năm qua. Đặc biệt là công tác phòng chống cháy rừng và bảo vệ rừng.
Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây tại Thanh Hóa xuân Giáp Ngọ 2014
 Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây tại Thanh Hóa xuân Giáp Ngọ 2014
“Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, trong những năm gần đây, chúng ta phải hứng chịu những cơn bão, lũ lụt, lũ ống... có cường độ mạnh khiến Việt Nam chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trồng rừng đối với Việt Nam chúng ta hiện nay là vấn đề cấp bách, là chiến lược lâu dài của toàn Đảng, toàn dân”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.
Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm và công tác tại Thanh Hóa, ngày 6-2, chủ tịch nước và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại các huyện miền núi Như Thanh, Như Xuân của tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi nhiều gia đình nông dân, thăm tặng quà hộ nghèo và các gia đình chính sách.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bắt tay, tham hỏi động viên thanh niên tại Làng thanh niên lập nghiệp Sông Chành
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bắt tay, tham hỏi động viên thanh niên tại Làng thanh niên lập nghiệp Sông Chành 
Trong ngày, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã đến thăm Làng thanh niên lập nghiệp Sông Chàng (xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân), Thăm cánh đồng trồng ớt xuất khẩu tại thôn 9, xã Xuân Du, huyện Như Thanh…
Chiều nay, Chủ tịch nước sẽ tiếp tục thăm và làm việc tại Khu liên hiệp lọc hóa dàu Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa).

Đọc thêm