Gần 300 người chết trong 9 ngày Tết vì tai nạn giao thông

(PLO) - Theo thông tin từ UB ATGT Quốc gia, trong  9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 (từ 28 tháng Chạp – hết mùng 5 Tết) trên khắp cả nước đã có tổng cộng 286 người chết, giảm 50 người so với cùng kỳ Tết Quý Tỵ 2013.
Gần 300 người chết trong 9 ngày Tết vì tai nạn giao thông
Cũng trong dịp nghỉ Tết, đã có 338 vụ tai nạn giao thông xảy ra, tập trung chủ yếu ở đường bộ. Ngoài ra, đã có 9 vụ tai nạn  đường sắt và 4 vụ tai nạn đường thủy, hàng hải, làm chết 11 người.
Riêng tại thủ đô Hà Nội, đã xảy ra 14 vụ tai nạn cướp đi mạng sống của 16 người. Còn ở TP Hồ Chí Minh đã có 76 vụ tai nạn làm chết 14 người.
Đáng chú ý, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, đã có đến 88 lượt điện thoại phản ánh tình hình an toàn giao thông trên khắp cả nước. Người dân đã phản ánh đến cơ quan chức năng kịp thời về tình trạng tăng giá vé quá cao so với quy định và xe chở quá số người quy định, nhồi nhét và chèn ép hành khách.
Sau khi tiếp nhận thông tin của người dân, cơ quan chức năng đã có nhiều hình thức xử lý như: phạt tiền, tước phù hiệu xe, tạm đình chỉ kinh doanh, san tải…
9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 28.867 trường hợp vi phạm TTATGT, thu nộp kho bạc Nhà nước 12 tỷ 268,7 triệu đồng; tạm giữ 22 xe ô tô, 7.507 xe mô tô.

Đọc thêm