Chủ tịch nước yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga thực hiện tốt nhiệm vụ bảo hộ công dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối 30/11 theo giờ địa phương, tại Moskva, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã thăm và gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan thường trú Việt Nam tại Liên bang Nga.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga thiết bị phòng họp trực tuyến. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga thiết bị phòng họp trực tuyến. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, vừa có cuộc hội đàm rất thành công với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo cùng nhau thảo luận tới 20 vấn đề hợp tác giữa hai nước. Các vấn đề thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo đều có sự thống nhất cao, trong đó có nhiều vấn đề Việt Nam nêu ra đều nhận được sự ủng hộ, tán thành của Tổng thống Nga Putin. Hai nhà lãnh đạo nhất trí ra Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga đến năm 2030.

Chủ tịch nước biểu dương, đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức chuyến thăm lần này của Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành liên quan và đặc biệt là cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Lưu ý, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan thường trú Việt Nam tại Nga, Liên bang Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, vun đắp mối quan hệ tốt đẹp này. Trong đó có việc thúc đẩy thương mại song phương, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và cán bộ Đại sứ quán, đại diện các cơ quan thường trú Việt Nam tại Liên Bang Nga. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước lưu ý cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga thực hiện tốt Kết luận số 12-KL/TW của Trung ương mới đây về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo hộ công dân, hỗ trợ đời sống cho bà con Việt kiều để ngày càng có nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực của bà con hướng về cội nguồn, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Đọc thêm