Chủ tịch Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành “bắt nhịp” công việc ngay đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã yêu cầu các sở, ngành, tổ chức phân công cán bộ xử lý và giải quyết công việc của đơn vị và người dân, không để dư âm ngày Tết cổ truyền gây ùn ứ, ảnh hưởng đến công việc chung.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu tại cuộc họp đầu năm với các sở ngành.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu tại cuộc họp đầu năm với các sở ngành.

Ngày 15/2, Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì buổi họp đầu năm với các cấp sở ngành của tỉnh, để nghe báo cáo tình hình của địa phương trước trong và sau tết cổ truyền Giáp Thìn 2024.

Cụ thể, đối với tình hình ANTT trên địa bàn, nhờ sự tăng cường ra quân của cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương, TNGT và mất trật tự có xảy ra nhưng vẫn đảm bảo, không có trường hợp nào nghiêm trọng.

Về tình hình thị trường hàng hóa trong dịp Tết dồi dào, các mặt hàng tiêu dùng phục vụ Tết phong phú, nhiều chủng loại, bao bì đẹp; giao thông thông suốt, thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa đến các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Đáng chú ý, việc chăm lo cho gia đình chính sách, người già và neo đơn…chu toàn; nhìn chung các doanh nghiệp đảm bảo và không có tình trạng nợ lương, tiền của công nhân và người lao động. Việc chăm sóc sức khỏe của người dân tại các cơ sở y tế đảm bảo; công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đã được kiểm soát tốt, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp đầu năm tết cổ truyền 2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Quang cảnh cuộc họp đầu năm tết cổ truyền 2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả sự nỗ lực của các cấp ngành chức năng và liên quan trong dịp tết vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu các sở ngành bắt nhịp” công việc ngay đầu năm, tổ chức phân công cán bộ xử lý và giải quyết công việc của đơn vị và người dân, không để dư âm ngày tết gây ùn ứ, ảnh hưởng đến công việc chung trong những ngày đầu năm mới.

Theo ông Minh, do ảnh hưởng của tình hình chung nên năm nay 2024, kinh tế của tỉnh nhà sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng, gặp nhiều khó khăn hơn năm trước. Tuy nhiên với kết quả và những gì đã làm được của năm 2023 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ sự tin tưởng, năm 2024, Quảng Ngãi sẽ đồng tâm, hiệp lực để tiếp tục phát huy, đạt thắng lợi những chỉ tiêu đã đặt ra.

Được biết năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả của UBND tỉnh, Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực KT - XH, quốc phòng - an ninh. Trong 25 chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 thì có 24 chỉ tiêu đạt (trong đó, 13 chỉ tiêu vượt) so với Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra

Nổi bật về kinh tế là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 3,03%, vượt rất cao so kế hoạch đề ra là -3,5% đến -3%. Quy mô GRDP tính theo giá hiện hành năm 2023 đạt 122,88 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 4/14 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ. GRDP bình quân đầu người ước đạt 4.193 USD/người (tương đương khoảng 98,53 triệu đồng), đứng thứ 2/14 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ.

Đặc biệt theo dự báo của Bộ Tài chính, trong năm 2023 có hơn 40 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hụt thu ngân sách, nhưng Quảng Ngãi là một trong những tỉnh tăng thu ngân sách rất cao.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023 ước đạt 30,678 nghìn tỷ đồng, tăng 24,7% dự toán trung ương giao và tăng 21,8% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó, thu nội địa ước đạt 20,8 nghìn tỷ đồng, tăng 36,5% dự toán trung ương giao và tăng 31,7% dự toán HĐND tỉnh giao. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Quảng Ngãi vượt thu ngân sách rất cao.

Đọc thêm