Chủ tịch Triều Tiên không nói đến vũ khí hạt nhân trong các ưu tiên chính sách năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã nói rõ rằng ông sẽ đặt các ưu tiên chính sách vào năm 2022 về phát triển nền kinh tế quốc gia và tăng cường các nỗ lực chống virus, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un công bố các ưu tiên chính sách năm 2022. Ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cung cấp cho Yonhap.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un công bố các ưu tiên chính sách năm 2022. Ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cung cấp cho Yonhap.

Ông Kim Jong-un đã đưa ra thông điệp trong một cuộc họp toàn thể của Đảng Lao động Triều Tiên được tổ chức hồi đầu tuần để đặt ra các định hướng chính sách cho năm mới. Theo đó, các mục tiêu chính của Triều Tiên cho năm 2022 sẽ là bắt đầu phát triển kinh tế và cải thiện cuộc sống của người dân khi nước này phải đối mặt với "cuộc đấu tranh sinh tử vĩ đại".

"Nhiệm vụ chính mà Đảng và nhân dân ta phải đối mặt trong năm tới là đảm bảo chắc chắn cho việc thực hiện kế hoạch 5 năm và mang lại sự thay đổi đáng kể trong phát triển nhà nước và mức sống của người dân", ông Kim nói.

Ông Kim cũng đã dành phần lớn bài phát biểu để trình bày chi tiết các vấn đề trong nước, từ một kế hoạch đầy tham vọng cho phát triển nông thôn đến chế độ ăn uống của người dân, đồng phục học sinh và sự cần thiết phải trấn áp "các hoạt động phi xã hội chủ nghĩa".

Ông Kim đã sử dụng các bài phát biểu trước đó vào dịp Năm mới để đưa ra các tuyên bố chính sách lớn, bao gồm cả việc khởi động các cam kết ngoại giao quan trọng với Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

Nhưng các bản tóm tắt bài phát biểu của ông được công bố trên các phương tiện truyền thông nhà nước của Triều Tiên không đề cập cụ thể đến Hoa Kỳ, mà chỉ đề cập đến các cuộc thảo luận chưa xác định về quan hệ liên Triều và "các vấn đề đối ngoại".

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì phiên họp toàn thể Ban Chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng (ngày 27-31/12/2021). Ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cung cấp cho Yonhap

Trong Hội nghị toàn thể lần thứ 4 kéo dài 5 ngày của Ban Chấp hành Trung ương 8, các đại biểu đã mô tả việc tiếp tục phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến là một thành tựu "rất quan trọng" của năm 2021.

Báo cáo của phương tiện truyền thông nhà nước hôm thứ Bảy đã trích dẫn việc phát triển "hết hệ thống vũ khí cực kỳ hiện đại này đến hệ thống vũ khí khác" là một thành tựu lớn trong năm qua và cho biết ông Kim kêu gọi củng cố quốc phòng để đối mặt với tình hình quốc tế bất ổn.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết: “Môi trường quân sự của bán đảo Triều Tiên và xu hướng tình hình quốc tế đang bất ổn ngày này qua ngày khác, đòi hỏi việc củng cố khả năng phòng thủ của nhà nước phải được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mà không chậm trễ trong từng giây phút”.

Trong số các nội dung khác trong chương trình nghị sự là các định hướng chính sách quan trọng đối với quan hệ liên Triều và đối ngoại "nhằm đối phó với tình hình chính trị quốc tế đang thay đổi nhanh chóng và tình hình xung quanh".

Các cuộc họp diễn ra trùng với lễ kỷ niệm 10 năm ông Kim đảm nhận vai trò lãnh đạo đất nước sau cái chết của cha ông vào năm 2011.

Tuy nhiên, Triều Tiên đã ngừng cung cấp cho thế giới bên ngoài những thông tin mới về các chính sách quan trọng của họ liên quan đến quan hệ liên Triều và các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Hoa Kỳ, điều mà Chính phủ Hàn Quốc coi là chỉ ra rằng Bình Nhưỡng sẽ tuân theo "đường lối chính sách hiện tại" trong khuôn khổ dự án phát triển quốc gia kéo dài 5 năm.

Một số chuyên gia ở đây cũng cho biết chính phủ Triều Tiên dường như vẫn chưa sẵn sàng cho việc nối lại đối thoại.

Các báo cáo về bài phát biểu của ông Kim không đề cập đến việc Hoa Kỳ kêu gọi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa, hay việc Hàn Quốc thúc đẩy tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 như một cách để khởi động lại các cuộc đàm phán đó.

Triều Tiên trước đó đã nói rằng họ cởi mở với ngoại giao, nhưng các tuyên bố của Mỹ tỏ ra trống rỗng trong khi "các hành động thù địch" như các cuộc tập trận quân sự và các lệnh trừng phạt vẫn tiếp diễn.