Chưa có vắc-xin, Olympic Tokyo 2021 có diễn ra được không?

(PLVN) - Theo tin của Kyodo News, một nhà khoa học y tế hàng đầu thế giới đã tuyên bố việc tổ chức Thế vận hội Tokyo vào năm 2021 sẽ là "rất phi thực tế" nếu không có vắc-xin hiệu quả cho virus corona mới.
Olympic Tokyo đã bị hoãn một năm do đại dịch virus corona. Ảnh: Kyodo News
Olympic Tokyo đã bị hoãn một năm do đại dịch virus corona. Ảnh: Kyodo News

Giáo sư Devi Sridhar, Chủ tịch Y tế toàn cầu tại Đại học Edinburgh (Anh), cho biết việc phát triển kịp thời vắc-xin là cần thiết cho Thế vận hội Tokyo dự kiến tổ chức từ ngày 23/7 đến ngày 8/8/2021. Đây là Thế vận hội đã bị hoãn một năm do đại dịch virus corona.

"Nếu chúng tôi nhận được vắc-xin trong năm tới thì tôi nghĩ rằng tổ chức Thế vận hội là thực tế", Giáo sư nói. "Vắc-xin sẽ là công cụ thay đổi cuộc chơi - một loại vắc-xin hiệu quả, giá cả phải chăng. Còn nếu chúng ta không có được một bước đột phá khoa học thì tôi nghĩ điều đó (việc tổ chức Thế vận hội) có vẻ rất phi thực tế" - Giáo sư Devi Sridhar nhấn mạnh.

Hôm 16/4, John Coates, người đứng đầu ủy ban điều phối của Ủy ban Olympic quốc tế, đã nói trong một cuộc họp báo rằng vẫn còn "quá sớm để nói trước điều gì" vì sự bùng phát của dịch COVID-19 có thể ảnh hưởng đến Olympic, bao gồm cả việc trì hoãn hoặc cấm khán giả đến xem các môn thi.