Chuẩn bị chu đáo Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

(PLVN) -Chiều 18/6, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương chủ trì buổi làm việc.

Về phía Bộ Tư pháp có đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; đồng chí Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ.

 

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã trao đổi, góp ý về từng nội dung cụ thể như: chương trình đại hội, dự thảo các văn kiện, đề án công tác nhân sự…

 

Tiếp thu sâu sắc các ý kiến góp ý, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu khẳng định Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo các văn kiện, chuẩn bị chu đáo các khâu để đảm bảo việc tổ chức thành công Đại hội. 

 

Đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng cơ bản nhất trí với các dự thảo văn kiện trình Đại hội. Đối với đề án công tác nhân sự, ông yêu cầu phải làm đúng quy trình các bước giới thiệu nhân sự; quy định rõ tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra để đảm bảo đúng cơ cấu, chất lượng. Ngoài ra, ông Thắng cũng góp ý thêm về một số nội dung cụ thể khác và nhất trí lựa chọn Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp là Đại hội điểm trong khối các cơ quan trung ương.

Đọc thêm