Chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V

(PLVN) -Chiều 22/9, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ. 
Chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V

Theo báo cáo tại cuộc họp, công tác chuẩn bị các văn kiện Đại hội cơ bản đã hoàn thiện được bước đầu. Về Kỷ yếu Đại hội và điển hình tiên tiến ngành Tư pháp, Vụ Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) đang tiến hành chỉnh lý, biên tập các bài viết về các điển hình tiên tiến, đồng thời tiếp tục đôn đốc các trường hợp còn lại gửi bài, ảnh theo quy định. Về ấn phẩm “Một số thành tựu công tác tư pháp giai đoạn 2015 – 2020” đã hoàn thành và xuất bản với số lượng 600 cuốn, ấn phẩm sẽ được phát cùng các văn kiện khác tại Đại hội Thi đua. 

 

Về công tác TĐKT, Vụ TĐKT đã xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho Bộ, ngành Tư pháp và các tập thể, cá nhân thuộc Bộ, ngành Tư pháp; xét, đề nghị công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015 – 2020. Các hoạt động xét, đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tôn tạo, bảo vệ Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp và các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực tư pháp đã được hoàn thành; việc xét, đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc pháp chế bộ, ban, ngành giai đoạn 2015 – 2020 và xét, đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp công tác, góp phần vào sự phát triển của ngành Tư pháp đang được thực hiện theo quy trình. 

Công tác thông tin, truyền thông về Đại hội đang tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện như duy trì chuyên mục "Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V" trên Báo Pháp luật Việt Nam; cập nhật tin bài thường xuyên trong chuyên mục “Kỷ niệm 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V” về hoạt động thi đua của các đơn vị và các nội dung có liên quan trên Cổng thông tin điện tử Bộ.

Về thực hiện phim Tài liệu, trên cơ sở chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ đã phối hợp các đơn vị liên quan và nhóm làm phim hoàn thiện dự thảo lời bình; tiếp tục tổng hợp thông tin tư liệu các địa phương… dự kiến sẽ trình chiếu phim báo cáo Lãnh đạo Bộ vào cuối tháng 9. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày. 

 Về hoạt động dâng hương, báo công tại Khu di tích và các hoạt động tri ân, thiện nguyện tại tỉnh Tuyên Quang, Công đoàn Bộ đã phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam hoàn thành việc chuẩn bị kinh phí trao tặng xây dựng nhà tình nghĩa tại huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang. Đoàn Thanh niên Bộ đã tích cực phối hợp với Nhà xuất bản Tư pháp, Đoàn Thanh niên tỉnh Tuyên Quang, Huyện Đoàn Sơn Dương và các cá nhân, tổ chức thực hiện khảo sát, thiết kế, thi công mặt bằng lựa chọn các thiết bị phụ trợ phù hợp với sân chơi thiếu nhi; rà soát, tổng hợp danh sách để trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Bộ trưởng Lê Thành Long thống nhất tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V theo hình thức tập trung, dự kiến đầu tháng 11/2020. Qua đó, Bộ trưởng đề nghị tiếp tục phát triển, xin ý kiến các đơn vị liên quan và Lãnh đạo Bộ về việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội. Về thực hiện phim Tài liệu, Bộ trưởng đề nghị nhanh chóng, khẩn trương hoàn thiện. Đối với công tác TĐKT, Bộ trưởng nhấn mạnh Vụ TĐKT cần rà soát kỹ lưỡng các cá nhân, tập thể, đơn vị đủ tiêu chuẩn khen thưởng để đưa vào danh sách, đảm bảo khách quan, toàn diện đồng thời đẩy nhanh tiến độ công việc trong thời gian còn lại. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng lưu ý Ban tổ chức một số vấn đề về công tác chuẩn bị, hậu cần… 

Đọc thêm