Chuẩn bị dát vàng tượng Phật chùa Thanh Lương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với ý nghĩa tạo duyên lành cho tất cả mọi người được tự tay tô điểm tượng Phật, đây là “Nhân” dẫn đến “Quả” là dung mạo tú lệ cho đời sau (theo kinh Phật), chùa Thanh Lương – cổ tự nghìn năm thuộc thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh sẽ tổ chức dát vàng tượng Phật vào ngày 26/2 (7/2 âm lịch).
Chuẩn bị dát vàng tượng Phật chùa Thanh Lương

Cổ tự nghìn năm

Đây là lần đầu tiên lễ dát vàng tượng Phật được tổ chức với quy mô lớn tại một ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Đại đức Thích Quảng Nguyên - Ủy viên Thường trực Ban trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh, trụ trì chùa Thanh Lương: Chùa Thanh Lương là cổ tự có từ thời Lý, do hoàng tử thứ 8 của vua Lý Thái Tổ tên là Lý Nhật Quang dựng lập khi vào trấn giữ Hoan Châu, khoảng năm 1040. Trải qua nhiều thăng trầm dâu bể, ngôi chùa dần trở thành phế tích, đến năm 1990 mới khôi phục lại. Khi ấy chùa chỉ còn một am nhỏ, nhân dân đã chung tay gìn giữ cảnh chùa khi chưa có sư trụ trì và xây tiếp 3 gian nhà ngói khoảng vài chục mét vuông.

Năm 2006, theo thỉnh nguyện của Phật tử địa phương và phân công của Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh, Đại đức Thích Quảng Nguyên - trụ trì chùa Hương Tích (Can Lộc, Hà Tĩnh) về kiêm nhiệm trụ trì chùa Thanh Lương.

Đại đức Thích Quảng Nguyên, Ủy viên Thường trực Ban trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh, trụ trì chùa Thanh Lương.

Đại đức Thích Quảng Nguyên, Ủy viên Thường trực Ban trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh, trụ trì chùa Thanh Lương.

Năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và để tưởng nhớ đến lịch sử ngôi chùa được dựng xây vào triều đại nhà Lý, Đại đức Thích Quảng Nguyên đã cung thỉnh chư tôn giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa làm lễ phát mộc xây dựng, trùng tu ngôi chùa trên diện tích 3,5ha.

Nhờ sự kêu gọi phát tâm của đồng bào Phật tử, sự tài trợ của các nhà hảo tâm và thập phương đóng góp, năm 2012, chùa chính thức khởi công đại trùng tu. Đại đức trụ trì Thích Quảng Nguyên cũng chính là “kiến trúc sư” đã nghiên cứu và tự tay thiết kế ngôi chùa với rất nhiều hạng mục đồ sộ.

Hiện chùa Thanh Lương đã trở thành điểm đến tâm linh quen thuộc của nhiều Phật tử và du khách với kiến trúc ấn tượng, phong cảnh sơn thủy hữu tình.

Ngôi chùa được trùng tu hơn 10 năm trên diện tích 3,5ha.

Ngôi chùa được trùng tu hơn 10 năm trên diện tích 3,5ha.

Đầu xuân tô điểm tượng Phật

Về lễ dát vàng tượng Phật tại chùa vào ngày 26/2 (7/2 âm lịch), Đại đức Thích Quảng Nguyên cho biết: Kinh Phật dạy nhân quả có ba đời, “Muốn biết nhân đời trước/ Xem sự hưởng đời nay/ Muốn biết quả đời sau/ Xem việc làm kiếp này”. Người nào kiếp trước biết hái hoa tươi cúng giàng tượng Phật, vàng ròng tô điểm Phật thì thì kiếp này được xinh đẹp. Người nào kiếp này cũng biết tô điểm tượng Phật thì kiếp sau nếu tái sinh làm người cũng sẽ được nhan sắc tú lệ.

Với ý nghĩa đó, chùa Thanh Lương tổ chức buổi lễ nhằm muốn tạo duyên lành cho tất cả mọi người được phát tâm cúng dường và tự tay dát vàng tượng Phật, để kiếp sau nếu được tái sinh ở thế gian này, bất kể ở quốc độ này hay quốc độ khác, đều có được tướng mạo đoan trang

Chùa Thanh Lương là điểm đến tâm linh quen thuộc của nhiều Phật tử và du khách.

Chùa Thanh Lương là điểm đến tâm linh quen thuộc của nhiều Phật tử và du khách.

Các ngôi tượng được dát vàng sắp tới là tượng Phật tổ cao gần 5m và 3 pho tượng tam thế, hiện đặt trong hậu cung chùa. Kỹ thuật dát vàng sẽ do một cơ sở chuyên làm đồ thờ tự ở làng nghề truyền thống Hạ Thái (Thường Tín, Hà Nội) vào thực hiện. Các lá vàng được dát mỏng chia nhỏ với giá trị từ vài trăm nghìn đồng để mỗi người có thể mua ít nhiều cúng dường. Sau khi nhà chùa làm lễ, lần lượt mỗi người sẽ trực tiếp dát vàng lên các tượng Phật đặt ở hậu cung với sự hỗ trợ của các thợ kỹ thuật.

Đại đức Thích Quảng Nguyên chia sẻ, đợt này đã có người xin được công đức “trọn gói” dát vàng tất cả các pho tượng, nhưng thầy muốn đưa cơ duyên này đến với tất cả mọi người, để mỗi người ít nhiều đều được tô điểm tượng Phật, gieo “Nhân” tạo “Quả” là nhan sắc xinh đẹp cho đời sau.

Tượng Phật tổ cao gần 5m sẽ được dát vàng vào ngày 26/2 (7/2 âm lịch).

Tượng Phật tổ cao gần 5m sẽ được dát vàng vào ngày 26/2 (7/2 âm lịch).

Tượng Phật tổ và 3 pho tượng Tam thế đều đặt trong hậu cung chùa.

Tượng Phật tổ và 3 pho tượng Tam thế đều đặt trong hậu cung chùa.

Đọc thêm