Theo đó, chương trình trưng bày diễn ra từ ngày 8/5 đến ngày 8/6/2025 tại Nhà trưng bày Bảo tàng Hải Phòng (số 66 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng), với lễ khai mạc chính thức vào lúc 9h30 sáng ngày 8/5.
Đây là một hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện chào mừng các ngày lễ lớn của thành phố và cả nước, nhằm tôn vinh vai trò lịch sử, sức mạnh quật cường cùng tinh thần cách mạng kiên trung của Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng qua các thời kỳ.
Trưng bày chuyên đề giới thiệu gần 400 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý giá được chia thành ba phần nội dung chính.
Phần I: “Đem sức ta giải phóng cho ta” (1888 – 1955) phản ánh bối cảnh lịch sử khi Hải Phòng trở thành một trung tâm công nghiệp, thương mại quan trọng dưới thời Pháp thuộc. Chính tại nơi đây, Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã sớm nhận thấy vị trí chiến lược của thành phố và lựa chọn là điểm đầu cầu để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin. Dưới ách đô hộ, nhân dân Hải Phòng đã liên tiếp vùng lên đấu tranh giành độc lập. Hải Phòng là nơi đầu tiên của miền Bắc đứng lên kháng chiến chống Pháp và cũng là thành phố cuối cùng được giải phóng sau Hiệp định Giơ-ne-vơ vào ngày 13/5/1955.
Phần II: “Hải Phòng – Thành phố Trung dũng, Quyết thắng” (1955 – 1975) tái hiện chặng đường 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong giai đoạn này, Hải Phòng không chỉ là hậu phương vững chắc chi viện cho chiến trường miền Nam, mà còn là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào thi đua sản xuất sôi nổi như “Sóng Duyên Hải”, tiêu biểu với tổ đá nhỏ Ca A – "cánh chim đầu đàn" của phong trào xây dựng tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa. Trong thời kỳ chiến tranh ác liệt (1965 – 1975), Hải Phòng đã vượt qua phong tỏa bằng thủy lôi, giữ vững hoạt động của cảng biển, đảm bảo các chuyến hàng viện trợ quốc tế cập bến an toàn. Thành phố cũng là căn cứ xuất phát của những chuyến tàu không số làm nên con đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại.
Phần III: “Hải Phòng – Vươn tới những tầm cao” (1975 – 2025) ghi nhận hành trình xây dựng và phát triển mạnh mẽ của thành phố sau ngày đất nước thống nhất. Hải Phòng là địa phương tiên phong trong đổi mới nông nghiệp với cơ chế khoán sản phẩm, đi đầu trong khai hoang, lấn biển và phát triển hạ tầng đô thị. Đặc biệt, trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Hải Phòng đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục 10 năm liền, là địa phương duy nhất cả nước duy trì mức tăng trưởng hai con số trong thập kỷ qua. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội cũng có nhiều bước tiến vượt bậc, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân, giữ vững an ninh – quốc phòng và khẳng định vị thế là trung tâm phát triển năng động hàng đầu khu vực.
Trưng bày chuyên đề “Hải Phòng – Niềm tin và khát vọng vươn mình” không chỉ là dịp để ôn lại chặng đường hào hùng của thành phố Cảng, mà còn là lời tri ân sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh – người đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với Hải Phòng. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước và khát vọng vươn lên của các thế hệ hôm nay và mai sau, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành “thành phố gương mẫu” như sinh thời Bác từng căn dặn.