Viết tiếp "Lịch sử thành phố Lào Cai (2023 - 2025)"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 6/5, Thành ủy Lào Cai tổ chức Hội thảo Bản thảo cuốn sách “Lịch sử thành phố Lào Cai (2023 - 2025)" 
Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Trước đó, ngày 30/11/2024, tại Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thành phố Lào Cai (30/11/2004- 30/11/2024), Thành uỷ Lào Cai tổ chức ra mắt cuốn sách “Lịch sử thành phố Lào Cai giai đoạn (1907- 2022)”.

Giai đoạn 2023 - 2025 đánh dấu chặng nước rút với quyết tâm cao độ và những thành tựu nổi bật của thành phố Lào Cai trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Với sự lãnh đạo sát sao của Thành ủy, sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của chính quyền, cùng sự đồng thuận, đoàn kết của toàn thể nhân dân, thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc để sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững đã đề ra.

Trung tá Phùng Minh Nam - Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đóng góp ý kiến

Trung tá Phùng Minh Nam - Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đóng góp ý kiến

Cuốn sách “Lịch sử thành phố Lào Cai (2023 - 2025)", do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lào Cai chỉ đạo biên soạn, nhằm làm rõ thêm những thành tựu nổi bật trong giai đoạn tăng tốc, bứt phá cuối nhiệm kỳ; đồng thời ghi lại dấu ấn rực rỡ của chính quyền đô thị cấp huyện thành phố Lào Cai. Đặc biệt là trong thời điểm hiện tại, khi mô hình tổ chức chính quyền cấp huyện sắp chính thức được hoàn thiện và chuyển giao cho giai đoạn phát triển mới.

Cuốn sách có ý nghĩa sâu sắc trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng phát triển quê hương trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nội dung kết cấu bản thảo bổ sung cuốn sách "Lịch sử thành phố Lào Cai (2023 - 2025)" được chia thành 2 phần.

Phần I - phần chính, tập trung vào 6 mục lớn: bối cảnh lịch sử và chủ trương, định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông, tài nguyên môi trường; nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị.

Phần II - tiểu kết, gồm 4 nhóm vấn đề chính, trọng tâm là thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân; những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và bài học...

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến chi tiết vào các phần, các mục của của cuốn sách trên các lĩnh vực, giai đoạn 2023 - 2025. Đặc biệt là các ý kiến về lĩnh vực chuyên môn thuộc ngành, đơn vị quản lý, để từ đó thấy rõ kết quả nổi bật của thành phố đạt được trong 3 năm qua.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nhiều vấn đề lớn của thành phố đạt được trong giai đoạn này được các đại biểu nêu như công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển thành phố với các phân khu chức năng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu cũng đề nghị bổ sung số liệu về kết quả đạt được trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo với hệ thống trường lớp ngày càng nâng cao về quy mô, chất lượng. Ngoài ra, cần làm nổi bật hơn vấn để xây dựng con người thành phố Lào Cai văn minh, lịch sự, thân thiện; định hướng quy hoạch, khai thác tiềm năng thế mạnh để phát triển du lịch, dịch vụ...

Phát biểu tại buổi Hội thảo, ông Đoàn Ngọc Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lào Cai ghi nhận, đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm biên soạn cuốn lịch sử, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia vào bản thảo cuốn sách. Hội thảo là dịp để thành phố xem xét, đánh giá, bổ sung, sớm hoàn thành cuốn sách Lịch sử thành phố giai đoạn 1907 - 2022 và giai đoạn tiếp theo từ 2023 - 2025 một cách đầy đủ, chính xác, logic nhất.

Đọc thêm