Trong sáng ngày 7/5, lực lượng chức năng quận Sơn Trà đã phong tỏa một phần tuyến đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Mỹ) để thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ 7 quầy hàng ẩm thực và lưu niệm ven biển. Khu vực này lâu nay là điểm thu hút khách du lịch nhưng cũng tồn tại các hoạt động kinh doanh không đúng quy định sau khi hết thời hạn thí điểm.
![]() |
Các quầy kinh doanh được tháo dỡ sau khi hết thời gian thí điểm. |
Theo ghi nhận của PV, các lực lượng chức năng gồm công an, trật tự đô thị, cùng máy móc chuyên dụng đã có mặt từ sớm. Đại diện UBND quận Sơn Trà trực tiếp công bố các quyết định cưỡng chế, đồng thời tiến hành tháo dỡ các quầy hàng theo đúng trình tự pháp lý. Tại thời điểm cưỡng chế, các hộ kinh doanh liên quan đều vắng mặt, nhưng phần lớn tài sản, vật dụng kinh doanh đã được di dời từ trước.
Ông Huỳnh Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, chính quyền quận đã nhiều lần tổ chức đối thoại, gửi văn bản thông báo và yêu cầu tự tháo dỡ, tuy nhiên 7 hộ kinh doanh không hợp tác.
“Biện pháp cưỡng chế được thực hiện theo đúng quy định khi các hộ không chấp hành yêu cầu trả lại mặt bằng”, ông Hùng nhấn mạnh.
![]() |
Tại thời điểm cưỡng chế, các hộ kinh doanh liên quan đều vắng mặt, nhưng phần lớn tài sản, vật dụng kinh doanh đã được di dời từ trước. |
Mặt bằng sau cưỡng chế sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, đơn vị có trách nhiệm tham mưu tổ chức đấu giá công khai, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch của thành phố.
Theo báo cáo của UBND quận Sơn Trà, các quầy hàng trên vốn là một phần trong chương trình thí điểm do UBND TP Đà Nẵng triển khai từ năm 2012 nhằm đa dạng hóa dịch vụ du lịch ven biển. Các doanh nghiệp, cá nhân tham gia đã cam kết tự tháo dỡ và bàn giao mặt bằng khi chấm dứt thí điểm.
Tuy nhiên, ngày 8/5/2024, UBND TP Đà Nẵng ra công văn yêu cầu dừng hoạt động thí điểm và tiến hành đấu giá quyền thuê mặt bằng theo chủ trương của HĐND thành phố, Ban Quản lý sau đó đã nhiều lần làm việc, thông báo yêu cầu các hộ kinh doanh phải hoàn tất di dời trước ngày 30/9/2024. Trong số các hộ, có 3 trường hợp chấp hành, tự tháo dỡ. 7 trường hợp còn lại không đồng thuận, buộc chính quyền phải xử lý cưỡng chế.
![]() |
Mặt bằng sau khi tháo dỡ sẽ được tổ chức đấu giá theo chủ trương của thành phố. |
Phường Phước Mỹ cũng đã 2 lần tổ chức đối thoại (cuối năm 2024 và ngày 3/1/2025), lập biên bản vi phạm và trình UBND quận ra quyết định xử phạt hành chính, cưỡng chế.
Đường Võ Nguyên Giáp, nơi diễn ra việc cưỡng chế, được mệnh danh là “cung đường tỷ đô” với hàng loạt khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp. Đây là một trong những tuyến đường du lịch trọng điểm, thường xuyên đón lượng lớn khách trong và ngoài nước, đòi hỏi phải đảm bảo mỹ quan đô thị và quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh ven biển.