Chuốc say bé gái, hai gã trai thay nhau làm trò đồi bại

(PLO) - Ngày 3/1, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Châu Văn Khoa (SN 1993, hiện ở tổ dân phố 7, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) 20 năm tù; Nguyễn Thanh Toàn (SN 1995, ở Phú Cang 1, Vạn Phú, Vạn Ninh) 17 năm tù cùng về tội “Hiếp dâm trẻ em”. 

Trước đó, khoảng 22h30’ ngày 2/5/2016, tại cánh đồng thôn Phú Cang 1 Bắc (xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) Toàn, Khoa, Ngô Nhật Linh, K.D.N (SN 2002) ngồi uống rượu với nhau trên tấm bê tông bắc qua mương nước.

Đến khoảng 0h30’ ngày 3/5/2016, Linh về trước, Toàn và Khoa thấy N say đang nằm ngủ trên tấm bê tông thì nảy sinh ý định hiếp dâm N. Hai tên thay nhau giữ chân của N để “làm bậy” nhưng N gắng sức chống cự, vùng vẫy mạnh khiến Khoa và Toàn không thực hiện được hành vi.

N kể lại sự việc cho mẹ ruột là chị T.T.A.P biết nên chị P đã làm đơn tố cáo hành vi của Khoa và Toàn đến cơ quan Công an. 

Đọc thêm