CIA khởi động chiến dịch sơ tán người Mỹ ở Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - CIA đã tiến hành các hoạt động bí mật để sơ tán những người Mỹ còn ở lại Afghanistan, khi Washington đang sơ tán tất cả nhân viên trước thời hạn được Tổng thống Mỹ Joe Biden ấn định là ngày 31/8.
Còn hàng nghìn người Afghanistan chờ các chuyến bay sơ tán ở sân bay Kabul. Ảnh; AP
Còn hàng nghìn người Afghanistan chờ các chuyến bay sơ tán ở sân bay Kabul. Ảnh; AP

Tờ Wall Street Journal đưa tin theo các quan chức Mỹ và các nước khác, trong những ngày gần đây CIA đã bắt đầu các hoạt động bí mật để đưa người Mỹ trong và ngoài Kabul ra khỏi Afghanistan. Các hoạt động này được cho là sử dụng trực thăng quân sự và lính mặt đất của Mỹ, nhưng thuộc thẩm quyền của CIA.

Các hoạt động diễn ra khi Mỹ đang nỗ lực để đưa tất cả công dân Mỹ và các đồng minh Afghanistan khỏi Afghanistan trước thời hạn 31/8. Theo một quan chức Nhà Trắng, kể từ ngày 14/8 đến 25/8, Mỹ đã sơ tán được 82.300 người.

Hiện còn khoảng 1.500 người Mỹ chờ được sơ tán, chưa kể hàng nghìn người Afghanistan từng làm việc cho lực lượng Mỹ đang phải vật lộn để vào sân bay ngay cùng hàng nghìn người dân Afghanistan muốn được sơ tán khỏi đất nước này.

Giám đốc CIA William Burns được cho là đã gặp thủ lĩnh của Taliban, Abdul Ghani Baradar, hôm 23/8 để thảo luận có khả năng liên quan đến thời hạn ngày 31/8, The Washington Post đưa tin, trích dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ.

Đầu tuần này, Tổng thống Biden đã cân nhắc việc mở rộng sự hiện diện của Mỹ ở Afghanistan vào tháng 8 vừa qua, nhưng cuối cùng đã quyết định bác bỏ điều đó.

Khi được The Hill hỏi về các hoạt động ở nước ngoài, một phát ngôn viên của CIA từ chối bình luận.

Đọc thêm