'Cò đất' nhận cọc '2 tỷ đồng' rồi mất hút

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện và bắt giữ N.T.L. Na, 55 tuổi, trú huyện Hòa Vang để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt giữ đối với N.T.L. Na. (Ảnh: CA Đà Nẵng)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt giữ đối với N.T.L. Na. (Ảnh: CA Đà Nẵng)

Trước đó, vào ngày 17/7, N.T.L. Na bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố ra Quyết định truy nã, đến ngày 22/7, Na bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, năm 2014, thông qua một người bạn, ông H.Đ.H (trú ở Đà Nẵng) quen biết với N.T.L. Na. Đến tháng 3/2022, Na gặp ông H và trao đổi có dự án tái định cư Hòa Liên 5, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang đang chuẩn bị tổ chức đấu giá, đồng thời đề nghị ông H. tham gia đấu giá 2 lô đất và cam kết sẽ giúp ông H nộp được hồ sơ đấu giá nói trên.

Tin lời bà Na, ông H đồng ý tham gia và nộp 1 tỷ đồng tiền cọc theo đề nghị của Na để nộp cho Trung tâm đấu giá đất thành phố. Để được tham gia đấu giá, Na yêu cầu ông H chuyển 500 triệu đồng vào số tài khoản cá nhân của mình để nộp cọc.

Nhận được tiền, Na chuyển qua zalo của ông H một “Phiếu đăng ký đấu giá đất” và nói ông H in ra, điền thông tin lai lịch hai vợ chồng ông H vào phiếu và nộp lại cho Na.

Nhận được “Phiếu đăng ký đấu giá đất”, Na thông báo cho ông H đã nộp hồ sơ cho Trung tâm đấu giá đất để ông H tin tưởng. Đến ngày 20/3/2022, Na tiếp tục hỏi mượn của ông H 500 triệu đồng và được ông này chuyển khoản, vì ông H nghĩ sau này số tiền trên sẽ được bà Na cộng vào tiền đấu giá đất còn thiếu.

Tháng 5/2022, Na tiếp tục gặp ông H và cung cấp thông tin có dự án tái định cư Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu và đề nghị ông H đặt cọc 1 tỷ đồng để tham gia đấu giá. Do không có tiền nên ông H đã rủ bạn là H.Q.T (38 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) cùng tham gia.

Sau khi gặp bà Na để nắm thông tin, ông T đồng ý tham gia đấu giá và chuyển 1 tỷ đồng qua tài khoản của ông H để nhờ ông này chuyển cho Na. Nhận được tiền của ông T, ngày 25/5/2022, Na cũng đề nghị vợ chồng ông T điền thông tin lai lịch vào “Phiếu đăng ký đấu giá đất” rồi nộp lại cho Na.

Sau khi nhận được 2 tỷ đồng của ông H và ông T, Na thông báo 2 tháng sau sẽ có sổ đất. Tuy nhiên quá hạn nhưng không nghe Na nói gì, thậm chí tìm cách lảng tránh, vì vậy, ông H đã đến Trung tâm đấu giá đất thành phố Đà Nẵng tìm hiểu thì được biết, từ tháng 1/2022 cho đến nay, không có bất kỳ phiên đấu giá đất nào liên quan đến 2 dự án Hòa Liên 5 và Hòa Hiệp. Lúc này, ông H mới biết đã bị Na lừa đảo nên gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với N.T.L. Na; đồng thời điều tra, mở rộng vụ án.

* Qua đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại của N.T.L. Na đề nghị liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự, số 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, Đà Nẵng để trình báo.

Đọc thêm