Có dấu vết virus corona trong nước rửa đường Paris

(PLVN) - Một dấu vết nhỏ "của coronavirus mới đã được tìm thấy trong nước không uống được của Paris, một quan chức thành phố cho biết vào Chủ nhật – 19/4.
Công nhân đang rửa đường phía trước bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp). Ảnh: AFP
Công nhân đang rửa đường phía trước bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp). Ảnh: AFP

Thông tin được tờ Straitstimes đăng tải dẫn lời quan chức thành phố Paris (Pháp) nói rõ thêm, nguồn nước không uống được, chẳng hạn như nguồn cung cấp được sử dụng để làm sạch đường phố, còn nguồn nước uống không có nguy cơ bị ô nhiễm.

“Phòng thí nghiệm của cơ quan phụ trách về nước Paris đã phát hiện một lượng nhỏ virus trong 4 trong tổng số 27 mẫu được thu thập từ khắp thủ đô. Thành phố đã tắt mạng ngay lập tức để đề phòng”, bà Celia Blauel, quan chức môi trường của Paris, nói.

Bà Blauel nhấn mạnh, nước uống được cung cấp từ một mạng lưới "hoàn toàn độc lập" và "có thể được tiêu thụ mà không có bất kỳ rủi ro nào.

Nước không uống được, lấy từ sông Seine và kênh Ourcq, được sử dụng để làm sạch đường phố và tưới cây xanh trong công viên và vườn của thành phố và cung cấp cho các đài phun nước trang trí.

Thành phố Paris đang tham khảo ý kiến của cơ quan y tế khu vực để phân tích rủi ro trước khi quyết định cách tiến hành bước xử lý tiếp theo, bà Blauel cho biết.