Cô gái quê Hải Dương bị phát hiện nhiễm Covid-19 khi tới sân bay Nhật Bản

(PLVN) - Ngày 26/8, hãng hàng không Japan Airlines (Nhật Bản) thông báo về một trường hợp khách Việt Nam dương tính với Covid-19 sau khi thực hiện xét nghiệm tại sân bay.
ảnh minh họa
ảnh minh họa

Theo đó, chuyến bay cất cánh từ Hà Nội ngày 25/8, hạ cánh xuống sân bay Narita (Nhật Bản) vào sáng 26/8 (giờ địa phương). Hành khách nhiễm Covid-19 là L.T.P.U quê Gia Lộc – Hải Dương. Nữ hành khách này đã được đưa đi cách ly ngay sau đó.

Về thông tin trên, báo cáo ngày 28/8 của của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương xác nhận, trường hợp chị L.T.P.U (18 tuổi ở thôn Thượng Bì, Yết Kiêu, Gia Lộc) nghi nhiễm SARS-CoV-2, đang được theo dõi cách ly tại sân bay Narita (Nhật Bản).

Hiện Hải Dương đã truy vết được 30 F1, trong đó 17 trường hợp ở Gia Lộc đã được cách ly tập trung, 13 F1 ở tỉnh khác. Đến sáng 28/8, kết quả xét nghiệm 12 trong 17 F1 ở Gia Lộc đều âm tính; 5 trường hợp còn lại đang chờ kết quả; 33 F2 cách ly tại nhà.

Cũng theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương đến hết ngày 27/8/2020, tỉnh hiện có 25 người dương tính với Sar-CoV-2 bao gồm:

13 người liên quan đến ổ dịch 36 Ngô Quyền (BN867, 906, 907, 908, 950, 963, 970, 971, 972, 973, 977, 978, 993):  03 người tại ổ dịch xã Liên Hồng, TPHD (BN1016, 1021, 1022); 08 người nhập cảnh (BN 73, 314, 325, 328, 397, 1032, 1033, 1034); 01 bệnh nhân ngoại tỉnh (BN 751).

Liên quan đến ổ dịch xã Liên Hồng - TP Hải Dương, hiện đã truy vết 882 trường hợp F1, tất cả đã được làm xét nghiệm, hiện đã có kết quả 876 trường hợp đã âm tính. 919/2386 F2 đã được làm xét nghiệm, hiện 486 người đã có kết quả âm tính.

Tại ổ dịch Ngô Quyền, hiện đã truy vết 1624 F1, tất cả các F1 đã được làm xét nghiệm và có kết quả âm tính. 6413/7301 F2 đã được làm xét nghiệm và có kết quả âm tính. Hiện ổ dịch cơ bản được khống chế.

Đọc thêm