Có gì trong kho vũ khí của Nga - Ukraine khi xung đột?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hãng tin AP đưa tin, trong Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, quân đội Nga đã sử dụng một loạt công nghệ vũ khí hiện đại.
Pháo tự hành của quân đội Nga khai hỏa trong cuộc tập trận gần Orenburg ở Urals, Nga, ngày 16/12/2021. Ảnh: Bộ phận Báo chí Bộ Quốc phòng Nga phát qua AP
Pháo tự hành của quân đội Nga khai hỏa trong cuộc tập trận gần Orenburg ở Urals, Nga, ngày 16/12/2021. Ảnh: Bộ phận Báo chí Bộ Quốc phòng Nga phát qua AP

Máy bay chiến đấu và tên lửa

Ngoài hệ thống vũ khí thông thường - bao gồm các phiên bản của xe tăng T-72 và xe chiến đấu bọc thép BMP3 - và trực thăng Mi8 và Ka-52, mối quan tâm đã được đặt ra về việc Nga sử dụng tên lửa hành trình Kalibr (Calibre), The Guardian đưa tin.

Kalibr là một vũ khí chính xác, nhằm vào nhưng các cơ sở quân sự ở Kyiv và Kharkiv. Đã có báo cáo về việc Kalibrs - có thể bắn từ tàu, máy bay và tàu ngầm - được sử dụng ở Kyiv và cả thành phố cảng phía nam Odesa.

Để nhằm các mục tiêu quan trọng, quân đội Nga cũng đã sử dụng tên lửa Iskander có tầm bắn lên tới 500 km và mang đầu đạn mạnh hơn nhiều, có thể phá hủy các tòa nhà lớn và một số cơ sở kiên cố. Một số tên lửa Iskander được cho là đã được bắn từ lãnh thổ của Belarus.

Tên lửa hành trình Kalibr tầm xa được tàu Hải quân Nga phóng ở phía đông Địa Trung Hải. Ảnh: Bộ phận Báo chí Bộ Quốc phòng Nga phát qua AP

Tên lửa hành trình Kalibr tầm xa được tàu Hải quân Nga phóng ở phía đông Địa Trung Hải. Ảnh: Bộ phận Báo chí Bộ Quốc phòng Nga phát qua AP

Tên lửa và pháo binh

Nhiều bệ phóng tên lửa Grad (Mưa đá), Smerch (Lốc xoáy) và Uragan (Bão tố) do Liên Xô thiết kế được thiết kế để bắn loạt tên lửa cực mạnh nhằm tiêu diệt tập trung binh lính hoặc thiết bị quân sự.

Quân đội Nga cũng có một loạt các đơn vị pháo mạnh mẽ do Liên Xô thiết kế, được đặt tên theo các loài hoa một cách kỳ lạ, chẳng hạn như pháo tự hành 203 mm Peony (Mẫu đơn), 152 mm Hyacinth (lan dạ hương) và Acacia (Keo).

Một bệ phóng tên lửa "Grad" của Nga khai hỏa trên thao trường khi tham gia một cuộc tập trận quân sự ở vùng Murmansk, Nga. Ảnh: Cơ quan Báo chí Bộ Quốc phòng Nga phát qua AP

Một bệ phóng tên lửa "Grad" của Nga khai hỏa trên thao trường khi tham gia một cuộc tập trận quân sự ở vùng Murmansk, Nga. Ảnh: Cơ quan Báo chí Bộ Quốc phòng Nga phát qua AP

Đoạn phim do một nhóm phóng viên của CNN ghi lại về việc triển khai hệ thống ném lửa hạng nặng T0S-1 được quay về phía biên giới Ukraine hôm 6/3 đã làm tăng sự chú ý vào những vũ khí mà Nga đang bắt đầu triển khai.

TOS-1, có biệt danh là "Buratino" - phiên bản tiếng Nga của Pinocchio - vì chiếc mũi to của nó, là một trong những hệ thống vũ khí đáng sợ nhất trong kho vũ khí thông thường của Nga, một hệ thống tên lửa phóng nhiều lần gắn trên khung gầm của xe tăng T-72 có khả năng bắn tên lửa nhiệt áp sử dụng oxy từ không khí xung quanh để tạo ra một vụ nổ ở nhiệt độ cao.

Được quân đội Liên Xô triển khai lần đầu ở Afghanistan, TOS-1 được sử dụng gần đây nhất ở Syria. Việc triển khai TOS-1 diễn ra khi lực lượng Nga và các đồng minh ly khai đã sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 “Grad” ở xung quanh Kharkiv.

T0S-1 trong cuộc diễu binh mừng ngày chiến thắng ở Moscow. Ảnh: TASS

T0S-1 trong cuộc diễu binh mừng ngày chiến thắng ở Moscow. Ảnh: TASS

Bom chùm và vũ khí nhiệt áp

Các quan chức Ukraine cáo buộc Nga sử dụng bom, đạn chùm, nhưng Điện Kremlin đã bác bỏ.

Những loại vũ khí như vậy được thiết kế để nhắm mục tiêu vào quân đội và vũ khí của đối phương trên một khu vực rộng lớn. Các cụm bom, tên lửa và đạn pháo mở ra trên không, phóng ra các loại bom, đạn con, hay "bom bi", được phân tán trên một khu vực rộng lớn và đồng thời đánh trúng nhiều mục tiêu.

Ngoài tác động ban đầu, bom có ​​tỷ lệ không phát nổ cao, tạo ra một mối đe dọa giết người trong thời gian dài sau đó.

Vũ khí nhiệt áp bao gồm một thùng chứa nhiên liệu và hai bộ tích điện nổ riêng biệt, với lần kích nổ đầu tiên để phân tán các hạt nhiên liệu và lần thứ hai đốt cháy nhiên liệu và ôxy phân tán trong không khí, tạo ra một làn sóng nổ có áp suất và nhiệt cực lớn tạo ra chân không. Điều đó làm cho vũ khí trở nên đặc biệt nguy hiểm đối với những người ở trong không gian kín.

Lầu Năm Góc nói rằng các bệ phóng di động của Nga cho vũ khí nhiệt áp đã được phát hiện bên trong Ukraine, nhưng không thể xác nhận việc chúng có được sử dụng hay không.

Trang web điều tra Bellingcat cũng đang thu thập bằng chứng về việc nghi ngờ sử dụng các tên lửa chùm Uragan và Smerch và các loại bom, đạn con của chúng từ các hoạt động xung đột hiện nay ở Ukraine.

Binh sĩ Ukraine sử dụng bệ phóng với tên lửa Javelin của Mỹ trong cuộc tập trận quân sự ở vùng Donetsk, Ukraine ngày 12/1/2022. Ảnh: Cơ quan Báo chí Bộ Quốc phòng Nga phát qua AP

Binh sĩ Ukraine sử dụng bệ phóng với tên lửa Javelin của Mỹ trong cuộc tập trận quân sự ở vùng Donetsk, Ukraine ngày 12/1/2022. Ảnh: Cơ quan Báo chí Bộ Quốc phòng Nga phát qua AP

Có gì trong kho vũ khí của Ukraine?

Quân đội Ukraine đã dựa vào cùng một loại hệ thống phóng tên lửa và pháo phản lực do Liên Xô chế tạo mà quân đội Nga có. Quân đội Ukraine có tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tochka-U từ thời Liên Xô, có đầu đạn cực mạnh nhưng độ chính xác kém so với vũ khí mới nhất của Nga.

Ngoài kho vũ khí do Liên Xô sản xuất, Ukraine đã nhận được các lô hàng lớn vũ khí của phương Tây, chẳng hạn như tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất và tên lửa phòng không vác vai Stinger.

Các quan chức Ukraine cho biết quân đội nước này đã sử dụng chúng để gây thương vong nặng nề cho lực lượng Nga.

Quân đội Ukraine cũng đã sử dụng máy bay không người lái Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp trước khi xảy ra xung đột. Nó đã công bố một đoạn video cho thấy một cuộc tấn công của Bayraktar nhằm vào một đoàn xe quân sự của Nga.

Đọc thêm