Cô giáo tử vong trên đường tới trường

(PLVN) - Đâm vào cột báo chỉ giới và ngã ra đường, cô giáo mầm non bị xe tải đi ngược chiều tông tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ giáo viên mầm non tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ giáo viên mầm non tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h40 ngày 25/5, chị Pờ Cố Ngoan (26 tuổi, giáo viên trường Mầm non Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) điều khiển xe máy BKS 25B1-414.xx di chuyển từ TP Lai Châu tới trường. 

Khi đi đến bản Chin Chu Chải, xã San Thàng, TP Lai Châu chị Ngoan bất ngờ đâm vào cột báo chỉ giới và ngã xe xuống đường. Cùng lúc này, xe ô tô tải BKS 25C-030.xx lưu thông ngược chiều đi tới, không kịp xử lý đã chèn qua người nạn nhân. Vụ tai nạn khiến nữ giáo viên tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nhà cô giáo Pờ Cố Ngoan ở TP Lai Châu, cách trường học hơn 30km. Hàng ngày, cô Ngoan thường phải dậy từ rất sớm đến trường để kịp giờ đón trẻ. Hôm nay, khi cô đang trên đường tới trường thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Cũng trong sáng 25/5, trên đường đưa con tới trường một người phụ nữ bị chiếc xe ô tô 7 chỗ tông tử vong.

Theo đó, khoảng 7h, ôtô ô tô mang BKS 86A – 065xx đi đến cầu Sông Chùa (xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đang lưu thông bất ngờ lấn sang làn đường ngược lại. Chiếc xe 7 chỗ húc vào 3 xe máy do các phụ huynh chở con, cháu đến trường.

Ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Bình Thuận.
 Ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Bình Thuận.

Cú tông mạnh khiến các xe máy biến dạng, trong đó một chiếc nằm dưới gầm ôtô. Chị Trần Thị Tươi (38 tuổi, ở thôn Hà Lãng, xã Thắng Hải) tử vong tại chỗ, con gái 10 tuổi (học lớp 4) bị thương nhẹ.

Hai phụ nữ và hai cháu nhỏ khác đi trên hai xe máy còn lại cũng bị thương, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trong khi đó, chiếc ôtô cũng hư hỏng nặng phần đầu. Tài xế đã rời khỏi hiện trường, nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính.

Đọc thêm