Cố vấn Chính phủ thiệt mạng trong vụ nổ bom xe bên ngoài dinh Tổng thống

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một vụ đánh bom xe liều chết đã giết chết ít nhất 8 người ở thủ đô Mogadishu của Somalia. Nhóm thánh chiến Hồi giáo al-Shabab đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
Lái xe đã kích nổ tại một trạm kiểm soát của cảnh sát gần dinh thự Tổng thống. Ảnh: AFP
Lái xe đã kích nổ tại một trạm kiểm soát của cảnh sát gần dinh thự Tổng thống. Ảnh: AFP

"Chúng tôi đã xác nhận rằng tám người, hầu hết trong số họ là dân thường đã chết và bảy người khác bị thương trong vụ nổ bom xe", cảnh sát trưởng quận Mucawiye Ahmed Mudey nói với các phóng viên hôm thứ Bảy.

Các nhân chứng cho biết, người điều khiển phương tiện đã kích nổ khi bị cảnh sát chặn lại tại một trạm kiểm soát. Vụ nổ chỉ cách cung điện Villa Somalia, dinh thự của Tổng thống Mohamed Abdullahi Mohamed, chưa đầy một km.

"Họ thường dừng xe để kiểm tra và thu dọn xe trước khi đi qua trạm kiểm soát. Chiếc xe này đã bị nhân viên bảo vệ chặn lại và phóng đi trong khi có một số xe khác và người dân đi qua đoạn đường gần đó. Tôi thấy có người bị thương và người chết", nhân chứng Mohamed Hassan nói với hãng tin AFP.

Trạm kiểm soát nơi xảy ra vụ tấn công được Tổng thống và Thủ tướng sử dụng để đến và đi từ sân bay ở thủ đô Mogadishu. Một trong những người thiệt mạng trong vụ tấn công là Hibaq Abukar, cố vấn của Thủ tướng Mohamed Roble về phụ nữ và nhân quyền.

Sau vụ tấn công, Thủ tướng Roble nói: “Chúng ta phải hợp tác trong cuộc chiến chống lại những kẻ khủng bố tàn nhẫn thường xuyên giết hại người dân của chúng ta".

Các nhân viên an ninh kiểm tra hiện trường vụ đánh bom xe ở Mogadishu. Ảnh: AFP

Các nhân viên an ninh kiểm tra hiện trường vụ đánh bom xe ở Mogadishu. Ảnh: AFP

Nhóm khủng bố al-Shabab có liên hệ với al-Qaeda đã cai trị Mogadishu cho đến năm 2011 sau khi quân đội Liên minh châu Phi trục xuất khỏi thành phố. Tuy nhiên, lực lượng này vẫn nắm quyền kiểm soát lãnh thổ ở vùng nông thôn xung quanh thủ đô và thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu chính phủ và dân sự. Al-Shabab đã thực hiện nhiều vụ tấn công chết người ở Somalia và Đông Phi.

Cuộc tấn công hôm thứ Bảy xảy ra trong thời điểm căng thẳng giữa Tổng thống Mohamed Abdullahi Mohamed và Thủ tướng Roble về việc thuê và sa thải nhân viên an ninh. Sự bất hòa đã đe dọa làm trì hoãn cuộc bầu cử quốc hội đã được ấn định vào ngày 10/10.

Somalia đang ở trong tình trạng xung đột liên tục kể từ khi nhà độc tài Mohamed Siad Barre sụp đổ năm 1991. Sự ra đi của ông khiến đất nước không có chính phủ hoạt động, dẫn đến khoảng trống quyền lực bị lấp đầy bởi các lãnh chúa và dân quân như al-Shabab.

Đọc thêm