Colombia thông qua luật ân xá cho thành viên FARC

(PLO) - Quốc hội Colombia vừa thông qua luật ân xá cho các quân nhân và thành viên nhóm Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC), trong khuôn khổ triển khai thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ quốc gia Nam Mỹ và FARC nhằm chấm dứt cuộc xung đột nội bộ đã kéo dài nửa thế kỷ qua.
Ảnh tư liệu về các chiến binh FARC. (Nguồn: Reuters)
Ảnh tư liệu về các chiến binh FARC. (Nguồn: Reuters)

Tuy nhiên, văn bản luật này nêu rõ các biện pháp ân xá, tha bổng, giảm nhẹ tội và đối xử đặc biệt này sẽ không được áp dụng cho những người phạm tội ác chiến tranh hoặc tội ác diệt chủng trong hàng ngũ của cả 2 phía. 

Giã từ vũ khí

Sáng kiến này chính là bảo đảm pháp lý then chốt để hơn 7.000 thành viên FARC giã từ vũ khí và quay trở về cuộc sống thường dân mà không bị kết án về tội nổi dậy. 

Luật ân xá là luật đầu tiên mà Tổng thống Juan Muanuel Santos sẽ đệ trình Quốc hội Colombia trong quá trình triển khai thỏa thuận hòa bình, trong đó còn bao gồm các điểm như trao đất cấy cho nông dân nghèo, chống buôn lậu ma túy, đền bù nạn nhân của xung đột, tháo gỡ bom mìn và ngừng bắn vĩnh viễn do Liên hợp quốc giám sát. 

Hiện Chính phủ Tổng thống Santos vẫn đang nắm phe đa số tại Quốc hội và do đó có thể thông qua tương đối thuận lợi những cải cách luật pháp để triển khai thỏa thuận hòa bình, bất chấp sự phản đối của đảng Trung tâm Dân chủ do cựu Tổng thống theo đường lối cực hữu Álvaro Uribe đứng đầu.

Trước đó, Tòa án Hiến pháp Colombia cũng đã ra phán quyết bảo lãnh cho cơ chế thông qua và áp dụng nhanh các cải cách này, nhằm giảm bớt thời gian tranh luận và các thủ tục phải tiến hành tại Quốc hội.

Bảo vệ thỏa thuận hòa bình

Trước đó, ngày 16/12, Tổng thống Juan Manuel Santos và cựu Tổng thống Álvaro Uribe vẫn tiếp tục bất đồng về nội dung thỏa thuận hòa bình với Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC). 

Trong cuộc đối thoại với Giáo hoàng Francis tại Rome, Italy, Tổng thống Santos bày tỏ sẵn sàng tìm cách tiếp cận với phe đối lập của ông Uribe, người đứng đầu phe phản đối thỏa thuận đã đạt được giữa Chính phủ và FARC, trong việc thực thi văn bản đã được ký kết.

Tuy nhiên, ông Uribe vẫn giữ nguyên quan điểm không chấp nhận nội dung thỏa thuận hòa bình sau 20 phút đối thoại.  Trong cuộc gặp riêng với Giáo hoàng Francis, ông Santos bày tỏ mong muốn Vatican giúp đỡ trong việc đạt được nền hòa bình dài lâu ở Colombia. Về phần mình, ông Uribe khẳng định các thủ lĩnh của FARC cần phải đi tù vì những tội ác đã gây ra và không được tham gia tranh cử. 

Ngày 1/12, Quốc hội Colombia đã thông qua thỏa thuận hòa bình sửa đổi vừa được ký kết hôm 24/11 giữa Tổng thống Santos và thủ lĩnh tối cao FARC Rodrigo Londono, chấm dứt hơn 5 thập kỷ nội chiến. 

Ngày 15/12, nhật báo Público của Colombia đưa tin sau khi việc triển khai Thỏa thuận hòa bình được Tòa án Hiến pháp Colombia thông qua theo phương thức nhanh, liên minh du kích Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia – Quân đội giải phóng (FARC-EP) đã chính thức đăng ký trở thành chính đảng. 

Tổ chức này sẽ đại diện cho lực lượng du kích trên trong các cuộc thảo luận để thông qua hàng chục cải cách trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa chính phủ Colombia và FARC, trong đó đầu tiên sẽ là Luật Ân xá.

Theo chiến lược đề ra, chính đảng này sẽ chưa tham gia nhiều vào các hoạt động trên chính trường tại Colombia cho tới khi đạt được tư cách chính đảng đầy đủ vào năm tổng tuyển cử 2018, nhằm bảo vệ các nhân vật lãnh đạo chủ chốt và chuẩn bị cho cuộc bầu cử địa phương, nơi tổ chức này sẽ vận động một Mặt trận Hòa bình rộng lớn hơn để cạnh tranh trực diện với phe cực hữu cho cựu tổng thống Álvaro Uribe đứng đầu.