Con đỉa hai tháng bám chặt cổ cụ bà 72 tuổi

(PLO) - Sáng ngày 28/7, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa tiến hành gắp con đỉa bám trong cổ họng cụ bà 72 tuổi suốt hai tháng, sức khỏe bệnh nhân tiến triển hoàn toàn tốt. 
Hình ảnh con đỉa bám trong cổ họng cụ bà 72 tuổi (ảnh chụp từ máy nội soi)
Hình ảnh con đỉa bám trong cổ họng cụ bà 72 tuổi (ảnh chụp từ máy nội soi)

Bệnh nhân đặc biệt này là bà bà T.T.X. (72 tuổi) trú ở bản Huồi Xái 1, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) nhập viện vào ngày 27/7 với các triệu chứng nghẹt mũi, khó thở, ho ra các cục máu đông.

Các bác sĩ khoa Tai - Mũi - Họng đã tiến hành nội soi, phát hiện một dị vật sống nằm trong cổ họng, sau nhiều lần hội chẩn đã xác định vật thể đó là một con đỉa đang sống, dài khoảng 7cm. Ngay sau đó, con đỉa được các bác sĩ tiến hành gắp ra khỏi cổ bệnh nhân. 

Quá trình nội soi gắp con đỉa ra ngoài khá khó khăn do con đỉa nằm tại vị trí hạ thanh môn, nhưng di chuyển liên tục, trơn nhẫy, vòi hút máu bám chắc. Các bác sĩ phải kết hợp với thuốc tê hỗ trợ để kiểm tra nhiều lần mới phát hiện vị trí chính xác và gắp con đỉa ra ngoài.

Con đỉa chui vào cổ họng bám hơn hai tháng được gắp ra từ cổ họng cụ bà 72 tuổi
Con đỉa chui vào cổ họng bám hơn hai tháng được gắp ra từ cổ họng cụ bà 72 tuổi

Theo người nhà bệnh nhân, do sinh sống ở địa phận huyện miền núi nên bệnh nhân có thói quen sử dụng nước khe suối không qua đun nấu mà  uống trực tiếp khi khát hoặc khi đi làm nương rẫy. Cách đây khoảng 2 tháng, bà T.T.X sau khi đi làm rẫy về thì cảm giác cổ họng có dấu hiệu bất thường.

Gần đây, bà có biểu hiện nghẹt mũi, khó thở, đặc biệt là về đêm, sau đó thì xuất hiện triệu chứng ho ra các cục máu đông, gia đình lo lắng đưa đến bệnh viện huyện, nhưng vẫn không phát hiện nguyên nhân. 

Bác bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt người dân sinh sống tại các huyện vùng cao bỏ thói quen sử dụng nước tại các khe, suối, sông, mạch nước ngầm trên núi uống trực tiếp không đun nấu tiềm ẩn nhiều nguy cơ uống phải đỉa và các vật thể lạ.

Đọc thêm