Công an tỉnh sẽ thường xuyên tuyên truyền cho chủ phương tiện, chủ bến khách, người tham gia giao thông các quy định pháp luật liên quan TTATGT đường thủy nội địa; cách sử dụng áo phao, dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; chấp hành các quy định đăng ký, đăng kiểm phương tiện, điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy…
Từ đầu năm 2025 đến nay, Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền việc chấp hành pháp luật về TTATGT đường thủy với hơn 1.000 lượt người tham dự. Đồng thời, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát các phương tiện thủy, đã tuyên truyền cho hơn 9.400 lượt thuyền trưởng, thuyền viên, chủ các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa.
Công an tỉnh đã tổ chức cho 65 lượt DN vận tải thủy, chủ bến bãi ký cam kết chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy nội địa; nâng cao ý thức người dân trong bảo đảm TTATGT đường thủy, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản người tham gia giao thông.
Bà Nguyễn Thị Chi (chủ bến đò ngang xã Phước Long, huyện Phước Long) cho biết: “Khi được lực lượng CSGT tuyên truyền, tôi luôn chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy, trang bị đầy đủ các loại áo phao, dụng cụ cứu sinh, cứu đắm trên phương tiện, không chở quá số người quy định, quá tải trọng. Đồng thời, tôi cũng nhắc nhở hành khách phải mặc áo phao, xếp hàng lần lượt khi xuống và lên bến, không chen lấn, xô đẩy để bảo đảm an toàn”.
Thượng tá Bùi Trung Kiên, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: “Để tăng cường bảo đảm TTATGT đường thủy trong mùa mưa, Phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch phân công lực lượng, trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát cơ động trên tuyến. Đồng thời, Phòng CSGT kết hợp dừng kiểm soát tại một điểm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông”.
Cũng theo Thượng tá Kiên, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt lực lượng chức năng, người dân cần tự giác chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông, tuân thủ các khuyến cáo của cơ quan chức năng, qua đó lan tỏa Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”.
Theo số liệu thống kê, từ đầu 2025 đến nay, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức tuần tra trên 1.100 cuộc, kiểm soát hơn 2.900 lượt phương tiện thủy; phát hiện, lập biên bản hơn 380 trường hợp vi phạm với lỗi chủ yếu là chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn, xử phạt hành chính với số tiền trên 250 triệu đồng.
Ngoài ra, quá trình tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thủy nội địa, Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 2 trường hợp sử dụng xung kích điện đánh bắt thủy sản, 3 vụ vận chuyển cát trái phép; vận động thu hồi 14 công cụ kích điện đánh bắt thủy sản.