Công an Bạc Liêu bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cụm thi đua khối Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Tham dự Hội nghị, có Đại tá Châu Quốc Huy - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu; Đại tá Bùi Xuân Khởi - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu, Đại diện Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Công an tỉnh và lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua.

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Đại diện đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua khối Cảnh sát nhân dân thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Đại diện đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua khối Cảnh sát nhân dân thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Tại Hội nghị, theo báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Bạc Liêu, các đơn vị trong Cụm thi đua khối Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện nhiều lĩnh vực. Đồng thời, tham mưu Giám đốc Công an tỉnh mở các đợt cao điểm cấp CCCD, thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên toàn tỉnh. Công an Bạc Liêu chính thức về đích trong thực hiện cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh (sớm hơn thời hạn đăng ký với Bộ Công an 06 ngày và trước thời hạn Bộ Công an giao 67 ngày), là một trong 19 tỉnh, thành phố được Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương toàn quốc.

Cùng với đó, các đơn vị trong Cụm thi đua đã vận động, thu hồi súng quân dụng, súng tự chế, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, viên đạn các loại. Tổ chức nhiều cuộc tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông… lập biên bản xử phạt hành chính hàng nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, với tổng số tiền hơn 13,2 tỷ đồng.

Đại tá Châu Quốc Huy - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đại tá Châu Quốc Huy - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Trong thời gian qua, các đơn vị trong Cụm thi đua đã thực hiện quyết liệt 13 Kế hoạch chuyên đề đấu tranh, phòng chống tội phạm do Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 15,7 tỷ đồng và thu hồi tài sản án kinh tế, tham nhũng hơn 1,1 tỷ đồng.

Các đơn vị trong Cụm thi đua đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật; mở nhiều lớp tập huấn kỹ năng phòng ngừa tội phạm cho người dân tại các địa bàn nông thôn,… Bên cạnh đó, các đơn vị cũng làm tốt công tác an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương như: Hỗ trợ vật nuôi, con giống, phương tiện sản xuất cho hộ nghèo; xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; trao tặng hàng trăm phần quà cho gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học,… với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Châu Quốc Huy - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Cụm thi đua khối Cảnh sát nhân dân đạt được thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023. “Thời gian tới, các đơn vị trong Cụm thi đua khối Cảnh sát nhân dân cần xây dựng mối đoàn kết chặt chẽ, thống nhất giữa các đơn vị trong Cụm; thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trong bảo đảm ANTT; phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở; bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đại tá Bùi Xuân Khởi - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại Hội nghị.

Đại tá Bùi Xuân Khởi - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại Hội nghị.

Đại tá Bùi Xuân Khởi - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị: Cụm thi đua khối Cảnh sát nhân dân cần tiếp tục sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm, đưa phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” ngày càng phát triển, trở thành động lực để cán bộ, chiến sĩ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Đặc biệt, thông qua phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023, đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm ổn định tình hình ANTT tại địa phương./.

Đọc thêm