Công an Bình Phước xử lý 204 vụ tội phạm về trật tự xã hội trong quý I

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo thống kê, tình hình tội phạm về trật tự xã hội đã xảy ra 204 vụ, làm chết 8 người, bị thương 38 người, thiệt hại về tài sản hơn 19 tỷ đồng, giảm về số vụ so với cùng kỳ năm 2023.

Ngày 19/4, Đại tá Lâm Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự trong quý I năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Lâm Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Lâm Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước phát biểu tại hội nghị.

Trong những tháng đầu năm 2024, Cảnh sát hình sự toàn tỉnh Bình Phước đã triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các mặt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, là triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, lực lượng cũng đã tập trung làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm... và làm tốt công tác nắm tình hình trên địa bàn.

Trên lĩnh vực đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, đã phát hiện 204 vụ, làm chết 8 người, bị thương 38 người, thiệt hại về tài sản hơn 19 tỷ đồng, giảm về số vụ so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, tội phạm giết người xảy ra 10 vụ; cố ý gây thương tích xảy ra 27 vụ; xâm hại tính mạng, sức khỏe trẻ em xảy ra 18 vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra 17 vụ;…

Đại tá Lâm Văn Long ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà lực lượng Cảnh sát hình sự đã đạt được trong quý 1. Đồng thời, yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Phát huy và tăng cường công tác nắm tuyến địa bàn trọng điểm, tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm xâm phạm nhân thân và xâm phạm sở hữu và tệ nạn xã hội.

Đọc thêm